Siêu dự án chống ngập do triều 10.000 tỷ đồng của TP. HCM sắp được gỡ vướng?

24/11/2022 19:39

(CLO) Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi cho biết, trong tháng này, thành phố sẽ tái ký các phụ lục hợp đồng siêu dự án chống ngập do triều 10.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư sau đó sẽ đi làm việc với ngân hàng để được tái cấp vốn, khởi động lại việc nhập các thiết bị để hoàn thiện dự án.

Chiều 24/11, Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi cùng các đại biểu Quốc hội TP. HCM thuộc đơn vị số 9 đã tiếp xúc cử tri huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ, sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

sieu du an chong ngap do trieu 10000 ty dong cua tp hcm sap duoc go vuong hinh 1

Cử tri Nguyễn Thị Hồng Vân - Nguồn: Kỳ Hoa

Bài liên quan

Đại biểu Quốc hội nêu ngập úng đô thị từ "núi cao đến ven biển", Bộ trưởng Bộ Xây dựng nói gì?

Mưa lớn gây ngập úng, sạt lở nhiều tuyến đường tại Huế, Đà Nẵng

Bình Thuận: Thi công cao tốc gây ngập úng hoa màu, hư hỏng hạ tầng giao thông

Nhiều tuyến phố TP Thanh Hoá ngập úng sâu do mưa lớn

Cử tri Nguyễn Thị Hồng Vân phản ánh tình trạng ngập nước tại một số tuyến đường trên địa bàn như đường Lê Văn Lương, Nguyễn Bình đã nhiều năm nhưng chưa được khắc phục.

"Hiện nay đã vào mùa mưa, tình hình ngập nước diễn ra thường xuyên tại các tuyến đường trên do nước mưa và triều cường, nước từ các cống thoát nước gây bốc mùi hôi ảnh hưởng đến một số hộ dân, hư hỏng xe cộ, tình hình kẹt xe cũng trầm trọng hơn trước", bà Vân nêu.

Trong khi đó, dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP. HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu hay còn gọi là các cống ngăn triều đã thi công gần hoàn thành nhưng hiện tại gần như tạm ngưng.

Do đó, cử tri đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập để cải thiện hệ thống thoát nước mưa, nước thải, tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường, ngập nước do mưa, triều cường.

sieu du an chong ngap do trieu 10000 ty dong cua tp hcm sap duoc go vuong hinh 2

Phó Chủ tịch huyện Nhà Bè Võ Phan Lê Nguyễn - Nguồn: Kỳ Hoa

Phó Chủ tịch huyện Nhà Bè Võ Phan Lê Nguyễn cho biết, khi triều cường lên, một số tuyến đường tại huyện này bị ngập khá sâu. Địa phương đã có nhiều giải pháp như khơi thông cống rãnh để cải thiện tình hình.

Huyện đồng thời kiến nghị Sở GTVT TP. HCM nâng cấp các tuyến đường để giảm ngập; tiếp tục nạo vét, khơi thông những tuyến đường như Nguyễn Bình, Nguyễn Văn Tạo. Phó Chủ tịch UBND huyện cũng bày tỏ mong muốn dự án chống ngập được triển khai nhanh hơn.

sieu du an chong ngap do trieu 10000 ty dong cua tp hcm sap duoc go vuong hinh 3

Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi - Nguồn: Kỳ Hoa

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Phan Văn Mãi thừa nhận việc thực hiện dự án chống ngập do triều từ năm ngoái đến nay không có tiến triển về mặt thi công, do vướng các thủ tục.

“Chúng tôi có làm việc với nhà đầu tư và thống nhất trong tháng này, thành phố sẽ tái ký các phụ lục hợp đồng, nhà đầu tư sẽ đi làm việc với ngân hàng để được tái cấp vốn, khởi động lại việc nhập các thiết bị để hoàn thiện dự án”, Chủ tịch Phan Văn Mãi thông tin.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cho biết, dự án này đã hoàn thành 90%, 10% còn lại chưa hoàn thành, chưa thể đi vào khai thác vận hành. Theo lộ trình hai bên thống nhất, sau khi tái ký hợp đồng, nhà đầu tư cần hai tháng để làm việc, sắp xếp nguồn tín dụng và cần sáu tháng để nhập các thiết bị thực hiện. TP. HCM phấn đấu đến tháng 11/2023 sẽ hoàn thành dự án này.

Theo Chủ tịch Phan Văn Mãi, nguyên nhân dẫn tới ngập tại một số khu vực trên địa bàn thành phố ngoài do triều cường còn do mưa. Vì vậy, khi hoàn thành dự án ngăn triều với sáu cống cũng không ngăn được hết tình trạng ngập.

Hiện, UBND TP. HCM đang giao Sở Xây dựng khảo sát thêm các giải pháp đồng bộ, ngăn cơ bản phần thâm nhập do triều. Sở Xây dựng cũng đang rà soát, tham mưu để triển khai các dự án chống ngập do mưa.

Trước đây, TP. HCM có 18 điểm ngập, đến nay đã xóa 5 điểm, còn 13 điểm. Sắp tới nếu hoàn thiện dự án ngập do triều, xử lý thêm đồng bộ ngăn triều ở một số cửa thì có thể cải thiện tình hình.

sieu du an chong ngap do trieu 10000 ty dong cua tp hcm sap duoc go vuong hinh 4

Hai cống ngăn triều khổng lồ được lắp đặt tại cống Cây Khô (huyện Nhà Bè) ngày 22/8/2020 - Nguồn: TNG.

"Dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP. HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng (giai đoạn 1)" có quy mô gồm: 6 cống ngăn triều lớn (khẩu độ 40-160 m) là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định và 7,8 km đê kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh với các cống nhỏ khẩu độ dưới 10 m. Địa điểm xây dựng thuộc quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè và Bình Chánh.

Đây là dự án trọng điểm của thành phố nhưng đã kéo dài 7 năm, tạm dừng ba lần. Cụ thể, lần một từ ngày 27/4/2018 đến 12/2/2019; lần hai từ ngày 30/8/2019 đến 27/4/2020; lần ba từ ngày 15/11/2020 đến 6/2/2022. Việc dự án phải tạm dừng và kéo dài do hết hạn hợp đồng BT, hết thời gian giải ngân tái cấp vốn đã gây thiệt hại rất nhiều cho nhà đầu tư và các nhà thầu tham gia.

Trong văn bản của chủ đầu tư dự án cho biết đến nay dự án đã hoàn thành đạt hơn 93% khối lượng. Tuy nhiên, thời gian thực hiện dự án theo phụ lục hợp đồng BT ký ngày 18/11/2019 đã hết hạn 23 tháng tính từ ngày 26/6/2020.

Từ khi Chính phủ ban hành nghị quyết số 40 năm 2021 để tiếp tục triển khai dự án đến nay, UBND TP. HCM vẫn chưa ký lại phụ lục hợp đồng BT với chủ đầu tư để tiếp tục triển khai hoàn thành dự án.

Kỳ Hoa