Ukraine áp lệnh trừng phạt đối với các giáo sĩ thân Nga

04/12/2022 17:19

(CLO) Ukraine áp đặt lệnh trừng phạt đối với 10 giáo sĩ cấp cao có liên quan đến một nhà thờ thân Nga, với lý do họ đồng ý làm việc với chính quyền chiếm đóng của Nga, theo cơ quan an ninh Ukraine cho biết hôm thứ Bảy (3/12).

Thông báo này là bước mới nhất trong một loạt các hoạt động chống lại một nhánh của Giáo hội Chính thống Ukraine có liên hệ lịch sử với nhà nước Nga. 

ukraine ap lenh trung phat doi voi cac giao si than nga hinh 1

Cảnh sát Ukraine kiểm tra một trong những nhà thờ của tu viện Kyiv Pechersk Lavra. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố, các cơ quan an ninh cho biết 10 giáo sĩ đã đồng ý hợp tác với chính quyền chiếm đóng, thúc đẩy các câu chuyện thân Nga và biện minh cho hành động quân sự của Nga ở Ukraine.

Cơ quan này cho biết, hầu hết các giáo sĩ - tất cả đều là thành viên của nhà thờ hoặc có liên hệ mật thiết với nhà thờ - sống ở các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát hoặc đang ở nước ngoài.

Chi nhánh Ukraine đã chính thức cắt đứt quan hệ với Nhà thờ Chính thống Nga vào tháng 5 năm ngoái, nhưng vẫn bị nhiều người Ukraine không tin tưởng và bị cáo buộc hợp tác bí mật với Nga.

Các biện pháp trừng phạt kéo dài 5 năm gồm đóng băng tài sản của những người trong danh sách, ngăn họ chuyển tiền từ Ukraine và ngăn họ sở hữu đất đai.

Cơ quan an ninh cũng đã thực hiện một số cuộc đột kích vào các giáo xứ và các tòa nhà liên quan đến nhà thờ, bất chấp các tổ chức này nói rằng họ luôn tuân thủ luật pháp Ukraine.

Mai Vân (theo Reuters)