Rộn ràng sắc màu Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô ở Hà Giang
(CLO) Nhiều tiết mục đặc sắc mang đậm văn hóa truyền thống đã được trình diễn tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Lô Lô năm 2022 tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
Ngày 10/12, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Lô Lô năm 2022. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập huyện (15/12/1962 - 15/12/2022).
Sau lễ khai mạc đã diễn ra nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm văn hóa truyền thống dân tộc Lô Lô và những hoạt động phong phú, đa dạng: Trình diễn lễ cầu mưa, lễ rửa làng, kéo nhị, nhảy sạp, múa nhảy lửa…

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô. Ảnh: BHG
Những điệu múa đặc sắc của người Lô Lô như múa trống đồng, điệu nhảy trên cây, múa sao thu hút đông đảo người xem. Cùng với đó là các trò chơi dân gian như: Đánh yến, kéo co, vật tay nam, bịt mắt bắt vịt, tung ngô vào quẩy tấu…
Đến với Ngày hội, du khách còn được trải nghiệm các hoạt động thi chế biến các món ăn từ ngô, tráng bánh phở, hóa thân thành người Lô Lô, tham quan gian trưng bày ảnh đất và người Mèo Vạc, các sản phẩm văn hóa của đồng bào Lô Lô…
Dân tộc Lô Lô là một trong những dân tộc ít người của Việt Nam, sống xen kẽ lâu đời với các dân tộc khác. Ở huyện Mèo Vạc, người Lô Lô tập trung sinh sống tại thị trấn Mèo Vạc và xã Xín Cái. Người Lô Lô có đời sống văn hoá, tinh thần phong phú. Trải qua thời gian, cho đến nay những giá trị truyền thống của dân tộc Lô Lô vẫn được gìn giữ hầu như nguyên vẹn.
Một số hình ảnh Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô huyện Mèo Vạc (Nguồn ảnh: TPO):
Du khách, cán bộ chiến sĩ bộ đội cùng đồng bào dân tộc Lô Lô tham gia điệu nhảy sạp
Màn thi tung ngô vào quẩy tấu
Trò chơi bịt mắt bắt vịt đem lại nhiều tiếng cười sảng khoái
Các đội tham gia trò chơi kéo co
Trang phục của phụ nữ Lô Lô với nhiều sắc màu rực rỡ
Thế Vũ