Một số nước EU hành xử “rất ích kỷ” trong giải quyết khủng hoảng năng lượng

16/12/2022 06:05

(CLO) Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Euronews rằng một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đang hành xử "rất ích kỷ" trong giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng tại lục địa già.

Những bình luận chỉ trích của ông được đưa ra khi các bộ trưởng năng lượng của EU một lần nữa thất bại trong việc áp đặt mức giá trần với giá khí đốt Nga.

Ba Lan là một trong những nước đề xuất hàng đầu về kế hoạch áp giá trần, cùng với Hy Lạp, Bỉ, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Malta. Ngược lại, Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Áo, Estonia và Luxembourg được coi là rất hoài nghi về biện pháp chưa được thử nghiệm, lo ngại về an ninh nguồn cung có thể bị đe dọa.

mot so nuoc eu hanh xu rat ich ky trong giai quyet khung hoang nang luong hinh 1

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki. Ảnh: Internet.

Trong số các vấn đề khác, các cuộc thảo luận đang tập trung vào việc nên đặt mức giới hạn ra sao: Ủy ban châu Âu ban đầu đề xuất 275 euro mỗi megawatt giờ, kèm theo các điều kiện nghiêm ngặt.

Dự thảo đã gây phẫn nộ cho phe ủng hộ giới hạn, những người muốn giới hạn được kích hoạt khi giá đạt khoảng 200 euro mỗi megawatt giờ.

"Một số quốc gia phải đối phó với cuộc khủng hoảng này từ quan điểm giá khí đốt và giá dầu, làm điều này theo cách rất, rất ích kỷ. Họ không thể nhìn vào bức tranh lớn hơn", ông Morawiecki nói với Euronews trước hội nghị thượng đỉnh EU cuối cùng của năm 2022.

Ngoài ra, vị Thủ tướng cũng kêu gọi các đồng cấp vượt qua sự khác biệt chính trị và đạt được một "mẫu số chung" để có thể ngăn chặn giá khí đốt phá kỷ lục ghi nhận trong mùa hè.

Thủ tướng Ba Lan nói: “Chúng tôi mong muốn Ủy ban châu Âu dũng cảm hơn, quyết đoán hơn trong việc tìm ra mức giá khí đốt phù hợp”. "Tôi hy vọng giải pháp của châu Âu sẽ được đưa ra càng nhanh càng tốt, và sau đó giải pháp này có thể thuận lợi cho nền kinh tế và tăng trưởng của châu Âu trong năm nay và những năm tiếp theo".

Trong cuộc phỏng vấn với Euronews, ông Morawiecki đã đề cập đến cuộc chiến Ukraine, các biện pháp trừng phạt đối với Nga và sự rạn nứt về luật pháp đang diễn ra chống lại Brussels với Budapest và Warsaw.

Khi được hỏi liệu các công dân châu Âu có phải trả giá quá cao cho tác động của các biện pháp trừng phạt hay không, ông Morawiecki nhanh chóng nhấn mạnh rằng "Ukraine phải trả cái giá cao nhất ở châu Âu" và bác bỏ ý tưởng đưa ra "bảo đảm an ninh" cho Moscow, như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra.

Ông Morawiecki nói: “Người dân Ukraine đang hy sinh vì tự do, vì an ninh của chúng ta và vì một nền hòa bình tốt đẹp hơn trên toàn châu Âu”. "Nga, là một siêu cường, có vũ khí hạt nhân và có quân đội hùng mạnh, thực sự không cần bất kỳ sự đảm bảo nào về an ninh hay bất kỳ hình thức đảm bảo nào. Quốc gia duy nhất cần hỗ trợ và đảm bảo chủ quyền và an ninh là Ukraine".

Đồng thời, ông cũng đã lên tiếng bảo vệ Hungary, quốc gia trong tuần này đã trở thành quốc gia EU đầu tiên bị đóng băng một phần quỹ EU theo một cơ chế điều kiện mới của pháp luật.

Khánh Vy (Theo Euronews)

CTV