Tổng thống Peru từ chối từ chức, kêu gọi bầu cử sớm

18/12/2022 06:26

(CLO) Tổng thống Peru, Dina Boluarte, hôm thứ Bảy (17/12) cho biết rằng bà sẽ không từ chức trước các cuộc biểu tình phản đối chính phủ, đồng thời kêu gọi các nhà lập pháp tiến hành bầu cử sớm như một cách để dập tắt tình trạng bất ổn.

Bà Boluarte nói một ngày sau khi các nhà lập pháp bỏ phiếu chống lại dự luật tổ chức bầu cử sớm trước 2 năm: "Việc tôi từ chức sẽ giải quyết được vấn đề gì? Chúng tôi sẽ kiên quyết ở đây cho đến khi Quốc hội quyết định tiến hành bầu cử".

tong thong peru tu choi tu chuc keu goi bau cu som hinh 1

Tổng thống Peru Dina Boluarte. Ảnh: AFP

Vào thứ Sáu, Chủ tịch Hạ viện Jose Williams cho biết cuộc bỏ phiếu có thể được xem xét lại trong phiên họp sắp tới của Quốc hội Peru.

Quốc gia Nam Mỹ này đã rơi vào tình trạng bất ổn bạo lực kể từ khi cựu Tổng thống Pedro Castillo bị luận tội và bắt giữ vào ngày 7/12 sau khi ông tìm cách giải tán Quốc hội Peru. Ít nhất 18 người đã thiệt mạng, bao gồm cả trẻ vị thành niên trong các cuộc biểu tình.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, bà Boluarte bày tỏ sự tiếc nuối về các cuộc biểu tình và cái chết, hầu hết trong số đó xảy ra trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh bao gồm cả quân đội.

Bà nói, nếu quân đội có vũ trang xuống đường, thì "đó là để chăm sóc và bảo vệ" công dân Peru vì các cuộc biểu tình "tràn ngập" các yếu tố bạo lực được tổ chức chứ không phải tự phát.

Những người biểu tình đang kêu gọi trả tự do cho cựu Tổng thống bị lật đổ Castillo, cũng như yêu cầu bà Boluarte từ chức và đóng cửa Quốc hội Peru, cuối cùng là tổ chức tổng tuyển cử ngay lập tức.

Hoàng Anh (theo AFP, CNA)