Gỗ Trường Thành (TTF) cổ phiếu rớt giá 75%, một cá nhân bất ngờ thâu tóm gần 31 triệu cổ phiếu
(CLO) Gỗ Trường Thành (TTF) ghi nhận cổ phiếu mất tới 75% giá trị. Bất ngờ xuất hiện một cá nhân thâu tóm tới gần 31 triệu cổ phiếu.
Gỗ Trường Thành (TTF) xuất hiện một cá nhân thâu tóm tới gần 31 triệu cổ phiếu
CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ, từng được chuyển sang hình thức Công ty Cổ phần từ năm 2003. Mới đây, khi giá cổ phiếu của Gỗ Trường Thành giảm tới 75,2% giá trị thì bất ngờ xuất hiện cá nhân thâu tóm một lượng lớn cổ phiếu TTF để trở thành cổ đông lớn của công ty.
Theo đó, bà Đinh Thị Kim Dung đã mua vào tới 30,7 triệu cổ phiếu TTF, nâng tỷ lệ sở hữu của mình từ 1,65% lên mức 9,14% vốn điều lệ. Giao dịch đã được thực hiện trong ngày 19/12/2022. Như vậy, với tỷ lệ sở hữu trên 5%, bà Dung đã trở thành cổ đông lớn của Gỗ Trường Thành.

Giá cổ phiếu Gỗ Trường Thành (TTF) bốc hơi tới 75%, một cổ đông lớn liền ra tay thâu tóm gần 31 triệu cổ phiếu. (Ảnh TL)
Việc bà Dung bỏ ra số tiền lớn để thâu tóm tới gần 31 triệu cổ phiếu TTF diễn ra trong bối cảnh mã cổ phiếu này đã có sự trượt dài, giảm mạnh từ đỉnh 17.200 đồng từ tháng 3 xuống chỉ còn 4.260 đồng trong phiên giao dịch ngày 20/12, tương đương với việc 75,2% giá trị cổ phiếu đã "bốc hơi".
Trong thời gian từ cuối tháng 11 đến nay, cũng có một giao dịch đáng chú ý khác đó là việc ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT của Gỗ Trường Thành đã đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 2,43% vốn điều lệ. Giao dịch đã được thực hiện từ ngày 23/11 đến ngày 22/12.
Dù là Chủ tịch HĐQT của Gỗ Trường Thành nhưng từ khi nhận chức đến nay, ông Mai Hữu Tín lại chưa từng đăng ký mua cổ phiếu TTF khiến nhiều nhà đầu tư tỏ ra lo ngại bởi mối liên kết quyền lợi giữa Chủ tịch Tín với TTF vì thế sẽ vô cùng lỏng lẻo. Đây là lần đầu tiên ông Tín mua vào 10 triệu cổ phiếu TTF.
Kinh doanh quý 3 lãi rất mỏng, hoạt động kinh doanh chính thua lỗ, số lỗ lũy kế tới 3.039 tỷ đồng
Theo báo cáo tài chính quý 3 của Gỗ Trường Thành thì doanh thu của đơn vị đạt 356,9 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 4,3% so với quý 3 năm 2021. Dù doanh thu tăng nhưng lợi nhuận gộp lại giảm 0,7%. xuống chỉ còn 73,2 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng theo đó mà giảm từ 21,5% xuống chỉ còn 20,5%.
Trong kỳ, doanh thu tài chính ghi nhận ở mức 8,8 tỷ đồng, giảm 9,6%. Chi phí tài chính giảm 33,1% về mức 9,8 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng tới 20,5%, lên mức 61 tỷ đồng. Các chỉ tiêu tài chính khác biến động không đáng kể.
Sau khi trừ đi các loại chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế của Gỗ Trường Thành chỉ còn lại 2,7 tỷ đồng, rất nhỏ so với quy mô doanh thu. Nhưng bù lại cũng tăng trưởng 67,3% so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, nếu chỉ xét riêng hoạt động kinh doanh cốt lõi, được tính bằng: lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, thì trong quý 3 vừa qua, Gỗ Trường Thành đang lỗ khoảng 7,7 tỷ đồng. Công ty chỉ thoát lỗ nhờ vào khoản ghi nhận doanh thu tài chính 8,8 tỷ đồng cùng lợi nhuận khác 4,1 tỷ đồng. Nếu không có 2 khoản ghi nhận này thì về cơ bản, Gỗ Trường Thành đang lỗ trong hoạt động kinh doanh hàng ngày.
Lũy kế doanh thu 9 tháng đầu năm của Gỗ Trường Thành đạt 1.516,2 tỷ đồng, tăng khoảng 38,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 7,2 tỷ đồng, giảm 34,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù có lãi nhưng trên báo cáo tài chính, có thể thấy rằng Gỗ Trường Thành vẫn còn đang lỗ lũy kế tới 3.039,4 tỷ đồng, tương đương với khoảng 73,9% vốn điều lệ của công ty.
So sánh kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với mục tiêu năm 2022, doanh thu đạt 2.268,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 72,8 tỷ đồng thì hiện tại công ty mới hoàn thành được 66,8% kế hoạch doanh thu và 9,9% kế hoạch lợi nhuận năm. Với mức lợi nhuận này thì gần như chắc chắn Gỗ Trường Thành không thể hoàn thành được chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm.
Như vậy, trái ngược với những viễn cảnh tươi sáng mà Chủ tịch Mai Hữu Tín đưa ra vào cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, Gỗ Trường Thành lại đang kinh doanh tương đối bết bát. Trước đó, ông Tín từng cho rằng công ty đã qua điểm hòa vốn và đang bước sang giai đoạn tăng trưởng.