EU kêu gọi kiểm tra các biến thể COVID mới do sự bùng phát ở Trung Quốc
(CLO) Giám đốc y tế của Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi nên tăng cường giải trình tự gen của các trường hợp nhiễm COVID-19 và giám sát nước thải, bao gồm cả từ các sân bay, để phát hiện bất kỳ biến thể mới nào sau đợt bùng phát số ca nhiễm lớn ở Trung Quốc.
Trong một bức thư gửi các Bộ trưởng Y tế của 27 thành viên EU, bà Stella Kyriakides cho biết khối này nên "hết sức cảnh giác" khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế đi lại vào ngày 8/1. Bà Kyriakides đã khuyên các Bộ trưởng theo dõi sát sao các hoạt động về giải trình tự bộ gen của COVID-19 "ngay lập tức".

Toà nhà của Uỷ ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Thêm Vương quốc Anh và Pháp yêu cầu xét nghiệm COVID-19 với du khách Trung Quốc
EU coi việc sàng lọc COVID-19 đối với du khách Trung Quốc là 'không chính đáng'
Du khách Trung Quốc đang phải đối mặt với những hạn chế COVID nào?
Mỹ yêu cầu xét nghiệm COVID đối với du khách Trung Quốc
Bà cũng cho biết các quốc gia nên xem xét mở rộng quy mô giải trình tự gen, đồng thời cho biết thêm rằng điều quan trọng là phải tiếp tục hoặc bắt đầu giám sát nước thải, bao gồm cả nước thải từ các sân bay quan trọng.
"Nếu một biến thể mới xuất hiện, khối cần phát hiện sớm để có thể phản ứng nhanh chóng", bà cho hay.
Bức thư của bà được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến với hơn 100 đại diện từ các thành viên EU, các cơ quan y tế của EU và Tổ chức Y tế Thế giới để thảo luận về cách đối phó với dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc.
Các chuyên gia y tế dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp ứng phó khủng hoảng vào tuần tới, theo một nguồn tin của EU.
Ý đã kêu gọi phần còn lại của Liên minh châu Âu làm theo hướng dẫn của họ và kiểm tra khách du lịch từ Trung Quốc, nhưng hầu hết các thành viên EU cho biết họ thấy không cần thiết phải làm như vậy. Bà Kyriakides cho biết một số thành viên EU đã đề xuất các biện pháp như kiểm tra ngẫu nhiên khách du lịch.
Tây Ban Nha cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẽ yêu cầu khách du lịch từ Trung Quốc cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính hoặc có bằng chứng về việc đã tiêm phòng đầy đủ.
Tuy nhiên, Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu cho biết họ hiện không khuyến nghị các biện pháp kiểm dịch COVID đối với khách du lịch từ Trung Quốc.
Trung tâm này cho biết các biến thể lưu hành ở Trung Quốc đã có ở Liên minh châu Âu, và công dân EU có mức độ tiêm chủng tương đối cao và khả năng lây nhiễm nhập khẩu thấp so với số ca nhiễm hàng ngày ở EU.
Quốc Thiên (theo Reuters)