Trung Quốc chỉ trích các biện pháp hạn chế COVID nhắm vào người dân nước này
(CLO) Trung Quốc hôm thứ Ba (3/1) đã gọi các hạn chế quốc tế ngày càng gia tăng đối với du khách đến từ lãnh thổ của họ là "không thể chấp nhận được", sau khi hơn một chục quốc gia áp đặt các biện pháp hạn chế COVID-19 mới đối với du khách đến từ Trung Quốc.
Mỹ, Canada, Nhật Bản và Pháp nằm trong số các quốc gia yêu cầu tất cả khách du lịch từ Trung Quốc cung cấp các xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi đến, vì lo ngại về số ca mắc bệnh đang gia tăng rất cao ở nước này.

Nhiều quốc gia trên thế giới đang yêu cầu chứng nhận xét nghiệm COVID âm tính đối với du khách từ Trung Quốc. Ảnh: EPA-EFE
Số ca nhiễm tăng mạnh ở Trung Quốc diễn ra sau khi Bắc Kinh bất ngờ dỡ bỏ các hạn chế nghiêm ngặt kéo dài nhiều năm vào tháng trước, khiến các bệnh viện nhanh chóng quá tải.
Trung Quốc cũng đã thúc đẩy việc mở cửa trở lại với thế giới, khi tuần trước tuyên bố chấm dứt cách ly bắt buộc đối với du khách nhập cảnh vào nước này, một động thái khiến người dân Trung Quốc lên kế hoạch cho các chuyến đi nước ngoài (do có thể dễ dàng trở về).
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Mao Ning, nói trong một cuộc họp báo thường kỳ: “Một số quốc gia đã áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh nhắm vào Trung Quốc”.
"Điều này thiếu cơ sở khoa học và một số thông lệ là không thể chấp nhận được", bà nói thêm, đồng thời cảnh báo rằng Trung Quốc có thể "thực hiện các biện pháp đối phó dựa trên nguyên tắc có đi có lại".
Khi được hỏi về phản ứng của Trung Quốc, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đã bảo vệ các quy định mới. “Tôi nghĩ chúng tôi đang thực hiện nghĩa vụ của mình... Chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó", bà Borne nói với đài phát thanh Franceinfo.
Các quốc gia bao gồm cả Mỹ cũng viện dẫn sự thiếu thông tin về dữ liệu lây nhiễm và nguy cơ xuất hiện các biến thể mới ở Trung Quốc là lý do để đưa ra hạn chế du khách đến từ nước này.
Bệnh viện quá tải do số ca nhiễm tăng kỷ lục
Trung Quốc chỉ ghi nhận 22 trường hợp tử vong do COVID-19 kể từ tháng 12 và đã thu hẹp đáng kể các tiêu chí để phân loại những trường hợp tử vong do COVID, tuy nhiên số ca nhiễm đang bùng phát với mức độ kỷ lục.
Một bác sĩ cấp cao tại một trong những bệnh viện hàng đầu của Thượng Hải cho biết 70% dân số của siêu đô thị này hiện có thể đã bị nhiễm COVID-19, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm thứ Ba.
Chen Erzhen, Phó chủ tịch tại Bệnh viện Ruijin và là thành viên của ban cố vấn chuyên gia về COVID-19 của Thượng Hải, ước tính rằng phần lớn trong số 25 triệu dân của thành phố có thể đã bị nhiễm bệnh.
"Bây giờ, sự lây lan của dịch bệnh ở Thượng Hải là rất rộng và nó có thể đã chạm tới 70% dân số", ông nói với kênh Dajiangdong Studio của tờ Nhân dân Nhật báo.

Bệnh nhân tại khu vực chờ ở khoa cấp cứu Bệnh viện Trung Sơn, Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 3/1/2023. Ảnh: Reuters
Tại các thành phố lớn khác, bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Trùng Khánh và Quảng Châu, các quan chức y tế Trung Quốc cho rằng làn sóng đã lên đến đỉnh điểm.
Tại Chiết Giang, các cơ quan kiểm soát dịch bệnh tỉnh này cho biết hôm thứ Ba rằng đã có một triệu ca nhiễm COVID-19 mới trong những ngày gần đây và tỉnh này đang bước vào giai đoạn cao điểm.
Các quan chức Trung Quốc hiện đang sẵn sàng cho một làn sóng COVID sẽ tấn công vùng nông thôn, khi hàng triệu người chuẩn bị về quê nghỉ lễ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần bắt đầu từ ngày 21 tháng 1 tới.
Quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia Jiao Yahui thừa nhận rằng việc đối phó với sự gia tăng dự kiến ở các vùng nông thôn sẽ là một "thách thức to lớn". Ông nói với đài truyền hình CCTV rằng: "Có thể sẽ có một làn sóng của người dân thành thị về nông thôn thăm người thân, vì vậy chúng tôi càng lo lắng hơn về dịch bệnh ở nông thôn".
Hoàng Anh (theo AFP, SCMP)