Ấn Độ: Khủng hoảng thất nghiệp khiến lừa đảo việc làm mọc lên như nấm
(CLO) Một đường dây lừa đảo đã lừa tới 50.000 người hòng chiếm đoạt hàng triệu rupee trên khắp 5 bang ở Ấn Độ.
Những người Ấn Độ đang tìm cách thoát khỏi tình trạng thất nghiệp kinh niên ở đất nước này đã thường xuyên trở thành con mồi của những kẻ lừa đảo. Theo báo cáo, một đường dây như vậy đã lừa đảo ít nhất 50.000 người kể từ năm 2020, khiến nó trở thành một trong những vụ lừa đảo việc làm lớn nhất ở Ấn Độ trong thời gian gần đây.
Việc các tổ chức tội phạm như vậy ngày càng “ăn nên làm ra” là một dấu hiệu cho thấy điều kiện làm việc tồi tệ như thế nào đối với những người tìm việc ở một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, nhưng đơn giản là không thể tạo ra đủ cơ hội việc làm.

Nhiều vụ lừa đảo việc làm ở Ấn Độ cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng thất nghiệp tại nước này. (Nguồn: ANUSHREE FADNAVIS/ Reuters)
Mưu cầu có việc làm thu hút những người cả tin
Vụ lừa đảo việc làm có tổ chức mới nhất của Ấn Độ đã ảnh hưởng đến người dân ở các bang Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh, Tây Bengal và Odisha của Ấn Độ. Các báo cáo cho biết họ đã bị lừa hàng triệu rupee sau khi được hứa hẹn có công việc.
“Vụ lừa đảo được điều hành bởi một nhóm kỹ sư am hiểu công nghệ từ Uttar Pradesh với sự giúp đỡ của một số chuyên gia phát triển trang web. Nhóm đầu sỏ này được hỗ trợ bởi khoảng 50 nhân viên trung tâm cuộc gọi.
Jai Narayan Pankaj, một sĩ quan cảnh sát cấp cao của bang Odisha, cho biết những nhân viên này được trả 15.000 rupee (tương đương 181 USD) mỗi tháng và đến từ các địa phương như huyện Jamalpur và thành phố Aligarh của bang Uttar Pradesh.
Các ứng viên đã trả tới 70.000 Rupee cho các chương trình đào tạo và định hướng khác, bao gồm 3.000 Rupee phí đăng ký. Tuy nhiên, việc đào tạo không bao giờ diễn ra, Pankaj nói.
Trong một vụ việc khác được phát hiện vào tháng 12, khoảng 30 người đã bị lừa làm công việc đếm giờ đến và đi của các chuyến tàu tại Ga xe lửa New Delhi trong một tháng, BBC đưa tin.
Những nạn nhân bị lừa được cho biết đây là một phần trong quá trình đào tạo của họ cho các vị trí công việc như kiểm tra vé du lịch, trợ lý giao thông và nhân viên bán hàng. Mỗi ứng viên bị lừa đã trả từ 2.000 – 24.000 rupee cho công việc được săn tìm tại công ty Đường sắt Ấn Độ.
Những kẻ lừa đảo cũng không bị giới hạn hoạt động trong biên giới của Ấn Độ. Một số làm việc thông qua các đại lý ngay cả ở Dubai và Bangkok. Những người khao khát tìm kiếm việc làm đôi khi bị thuyết phục chuyển đến các nước như Thái Lan. Nhiều người bị đưa bất hợp pháp đến Myanmar, Lào và Campuchia, nơi họ bị giam giữ và buộc phải phạm tội lừa đảo trên mạng.
Ấn Độ không tạo đủ việc làm
Trong tháng 9 và tháng 10, Ấn Độ đã tạo thêm hơn 8,5 triệu việc làm chính thức. Tuy nhiên, con số đó là chưa đủ, vì số lượng ứng viên, cùng với sinh viên mới tốt nghiệp, đã vượt quá số lượng công việc có sẵn.
Trong tháng 12, tỷ lệ thất nghiệp của Ấn Độ đã tăng lên 8,3%, cao nhất trong 16 tháng qua, dữ liệu từ Trung tâm Giám sát Kinh tế Ấn Độ (CMIE) có trụ sở tại Mumbai cho thấy.
Tệ hơn nữa là áp lực lạm phát toàn cầu và lo ngại về một cuộc suy thoái sắp xảy ra, gây ra tình trạng sa thải nhân công trong những tháng gần đây. Bên cạnh đó là những tác động lâu dài của những năm đại dịch vừa qua.
“Một trong những nguy cơ đáng báo động đối với Ấn Độ... là thực tế rằng việc bổ sung lực lượng lao động của chúng tôi có khả năng chậm lại như đã xảy ra ở Trung Quốc hoặc châu Âu và các nền kinh tế phát triển khác”, Rituparna Chakraborty, người đồng sáng lập TeamLease Services trả lời phỏng vấn tờ The Indian Express.
Một nghiên cứu của CMIE và Trung tâm Phân tích và Dữ liệu Kinh tế của Đại học Ashoka cho thấy hơn 12,5 triệu người trong độ tuổi 15-29 không chỉ mất việc vào năm 2020 mà còn ngừng tìm kiếm việc làm mới.
Trong khi đó, số lượng việc làm nông nghiệp đã tăng lên trong thời gian này nhưng điều đó chỉ nhấn mạnh thêm sự yếu kém của nền kinh tế, nghiên cứu cho thấy.
Hồng Vân (Theo Quartz)