Thủ tướng New Zealand sẽ từ chức vào tháng tới
(CLO) Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm thứ Năm (19/1) thông báo rằng bà sẽ từ chức vào tháng tới, nói rằng bà không còn "đủ khả năng" để tiếp tục làm lãnh đạo đất nước.
"Tôi là con người. Chúng tôi cống hiến nhiều nhất có thể trong thời gian có thể và sau đó sẽ đến lúc. Và đối với tôi, đã đến lúc", bà nói tại một cuộc họp của các thành viên trong Đảng Lao động của mình.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Reuters
Ardern trở thành Thủ tướng trong một chính phủ liên minh vào năm 2017 và sau đó lãnh đạo Đảng Lao động trung tả của bà giành chiến thắng toàn diện trong cuộc bầu cử 3 năm sau đó.
Trong thời gian làm lãnh đạo, bà đã giành được sự ca ngợi của quốc tế nhờ xử lý vụ tấn công khủng bố vào hai nhà thờ Hồi giáo và đại dịch COVID-19, đồng thời trở thành nhà lãnh đạo hiếm hoi trên thế giới sinh con khi đang tại chức.
Cuộc tổng tuyển cử tiếp theo của New Zealand sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 10, bà Ardern tiết lộ trong thông báo của mình tại Napier trên bờ biển phía đông của đất nước. Thủ tướng nói rằng bà sẽ tiếp tục phục vụ với tư cách là một nghị sĩ bầu cử cho đến lúc đó.
Mặc dù các cuộc thăm dò gần đây cho thấy liên minh của các đảng Quốc gia và Đạo luật trung hữu sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, bà Ardern nói rằng đó không phải là lý do khiến bà từ chức.
Bà nói: “Tôi không rời đi vì tôi tin rằng chúng tôi không thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo, mà bởi vì tôi tin rằng chúng tôi có thể và sẽ làm được”.
"Tôi ra đi vì một công việc đặc quyền như vậy đi kèm với một trách nhiệm lớn. Trách nhiệm là phải biết khi nào bạn là người phù hợp để lãnh đạo - và cả khi bạn không", bà cho biết thêm.
Ardern nói rằng việc từ chức của bà sẽ có hiệu lực không muộn hơn ngày 7 tháng 2 và cuộc họp kín của Lao động sẽ bỏ phiếu bầu chọn nhà lãnh đạo mới sau ba ngày nữa.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese ca ngợi bà Ardern là nhà lãnh đạo đã "cho thế giới thấy cách lãnh đạo bằng trí tuệ và sức mạnh". Ông nói rằng bà đã chứng minh rằng sự đồng cảm và cái nhìn sâu sắc "là những phẩm chất lãnh đạo mạnh mẽ".
Sự căng thẳng đã được thể hiện rõ ràng gần đây, với việc bà Ardern thể hiện sự mất bình tĩnh hiếm thấy vào tháng trước khi bà vô tình bị bắt gặp đang cầm micro gọi một chính trị gia đối lập là "đồ kiêu ngạo".
Bùi Huy (theo AFP, Reuters)