Israel thề đáp trả 'mạnh mẽ' các cuộc tấn công ở Jerusalem

29/01/2023 12:48

(CLO) Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng Israel "không tìm cách leo thang căng thẳng" sau hai cuộc tấn công ở Jerusalem nhưng đã "chuẩn bị cho mọi kịch bản".

"Phản ứng của chúng tôi sẽ mạnh mẽ, nhanh chóng và chính xác", ông Netanyahu nói. Ông cũng cho biết chính phủ của ông sẽ hành động "mạnh mẽ để chống khủng bố".

israel the dap tra manh me cac cuoc tan cong o jerusalem hinh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Israel: Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối cải cách luật pháp

Quân đội Israel tiêu diệt hai tay súng Palestine ở Bờ Tây

Israel trục xuất luật sư người Pháp vì lý do an ninh

Máy bay không người lái tấn công tàu chở dầu Israel ở Oman

Ông Netanyahu đã triệu tập hội đồng an ninh sau vụ tấn công, nói rằng họ sẽ tìm cách mở rộng giấy phép sử dụng súng cho thường dân.

Trước đó vào thứ Bảy, các quan chức Israel cho biết một tay súng đã nổ súng ở Đông Jerusalem, khiến ít nhất 2 người bị thương.

Trong một bài đăng trên Twitter, ông Magen David Adom của dịch vụ ứng phó khẩn cấp Israel cho biết họ nhận được một cuộc gọi lúc 10:42 sáng về một vụ nổ súng và có "2 nạn nhân tại hiện trường".

Các nhân viên y tế cho biết đã phát hiện hai người đàn ông ở độ tuổi 42 và 23 bị "vết thương do đạn bắn vào phần trên cơ thể". Cả hai đang được điều trị trong bệnh viện và ở trong "tình trạng từ trung bình đến nghiêm trọng".

Đài truyền hình công cộng Israel Kan và cảnh sát Israel đưa tin tay súng là một cậu bé Palestine 13 tuổi. Cảnh sát nói thêm rằng tay súng đã "bị vô hiệu hóa và bị thương".

“Hắn chờ đợi để phục kích dân thường vào ngày Sabbath linh thiêng”, phát ngôn viên cảnh sát Israel Dean Elsdunne cho hay. Ông nói rằng tay súng đã nổ súng vào một nhóm 5 người.

Cơ quan thực thi pháp luật Israel cho biết hai người qua đường đã bắn trả và khống chế cậu bé 13 tuổi, sau đó cảnh sát đã đưa tay súng bị thương đến bệnh viện.

Nhà chức trách cho biết kẻ tấn công là cư dân Đông Jerusalem và bị nghi ngờ có động cơ khủng bố.

Vụ tấn công hôm thứ Bảy diễn ra sau vụ xả súng chết người tại một giáo đường Do Thái ở Đông Jerusalem vào tối thứ Sáu làm 7 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ 70 tuổi.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine.

Chính quyền Israel hôm thứ Bảy cho biết họ đã thực hiện hàng chục vụ bắt giữ liên quan đến vụ tấn công trước đó tại giáo đường do một tay súng Palestine 21 tuổi thực hiện.

Ủy viên cảnh sát Israel Yaakov Shabtai mô tả vụ nổ súng là "một trong những vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất trong vài năm qua".

"Kẻ khủng bố bắn vào tất cả những người mà hắn gặp. Hắn ra khỏi xe và bắt đầu cơn cuồng sát giết người bằng một khẩu súng lục", The Times of Israel dẫn lời ông Shabtai.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ xả súng. “Cảnh sát đã bắt giữ 42 nghi phạm để thẩm vấn, một số là thành viên gia đình của kẻ khủng bố", phía cảnh sát cho hay.

Quân đội Israel cũng quyết định gửi thêm lực lượng tới Bờ Tây sau vụ tấn công chết người.

"Sau khi đánh giá tình hình của Lực lượng Phòng vệ Israel, chúng tôi đã quyết định tăng cường thêm một tiểu đoàn cho sư đoàn Judea và Samaria ở Bờ Tây", phía quân đội cho biết.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Josep Borrell, đã gọi vụ xả súng hôm thứ Sáu là "một cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng" và lên án "những hành động bạo lực và thù hận điên cuồng" như vậy. Nga cũng kêu gọi "kiềm chế tối đa" sau các vụ tấn công.

Trung Kiên (theo Reuters, AFP, DW)