Pháp, Úc hợp tác chế tạo đạn dược cho Ukraine
(CLO) Pháp và Úc hôm thứ Hai (30/1) công bố kế hoạch cùng sản xuất đạn dược cho Ukraine khi hai nước tìm cách tăng cường hợp tác quốc phòng và vượt qua rào cản khi Canberra từ bỏ kế hoạch mua tàu ngầm của Pháp hai năm trước.
Mối quan hệ này xuống mức thấp nhất lịch sử vào mùa thu năm 2021 khi Paris cáo buộc các đồng minh của họ 'đâm sau lưng' khi Úc chọn mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được chế tạo bằng công nghệ của Mỹ và Anh, đồng thời hủy bỏ hợp đồng của Pháp.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cho biết Pháp và Úc đã đồng ý hợp tác để chế tạo "vài nghìn" quả đạn 155 ly để giúp Ukraine, mà ông hy vọng có thể bắt đầu được chuyển giao trong quý đầu tiên của năm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles (phải) và Ngoại trưởng Úc Penny Wong tham dự cuộc họp báo chung với những người đồng cấp Pháp vào ngày 30 tháng 1 năm 2023 tại Paris. Ảnh AP
Ông Lecornu phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Úc Richard Marles, cuộc đàm phán cấp cao chung đầu tiên kể từ khi tranh chấp tàu ngầm nổ ra.
Quan hệ giữa hai đồng minh phương Tây đã được cải thiện sau khi Úc thay đổi chính phủ.
Hai bên đã tìm cách hợp tác song phương rộng hơn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi Paris tin rằng họ có thể đóng một vai trò lớn hơn.
Pháp, với các lãnh thổ hải ngoại ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương cùng 7.000 quân đóng ở đó, tự coi mình là một cường quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đã đạt được các thỏa thuận vũ khí và an ninh với một số cường quốc bao gồm cả Ấn Độ.
Mối quan hệ đối tác ban đầu với Úc có từ năm 2016 được coi là nền tảng trong chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và kể từ khi mất thỏa thuận tàu ngầm đó, Paris đã liên tục tăng cường quan hệ trong khu vực với các cuộc gặp cấp cao từ Nhật Bản đến Ấn Độ và Việt Nam.
Mai Anh (theo CNA)