EU sẵn sàng “tung” thêm trừng phạt Nga sau 1 năm Ukraine bị tấn công
(CLO) Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đến Kyiv để thể hiện sự ủng hộ của châu Âu đối với Ukraine. Chia sẻ với Tổng thống Ukraine, bà cho rằng khối đang chuẩn bị thêm các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.
Hôm qua (2/2), Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen đã có dịp đến thăm Kyiv trước khi tham gia Hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine do “giỏ bánh mì của châu Âu” tổ chức.
Thật tốt khi được trở lại Kyiv, lần thứ 4 của tôi kể từ khi Ukraine bị Nga tấn công. Chúng tôi ở đây để chứng tỏ rằng EU luôn kề vai sát cánh bên Ukraine. Và để tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ và hợp tác của chúng tôi, bà Ursula von der Leyen viết trên Twitter.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen. Ảnh: DW.
Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelenskyy cảm ơn sự hỗ trợ của EU, bao gồm cả việc trở thành thành viên của khối này, nói rằng "sự hội nhập toàn châu Âu củng cố khả năng bảo vệ cuộc sống của chúng ta." Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự thất vọng khi tốc độ trừng phạt của EU đối với Moscow đã "chậm lại một chút" trong những tháng gần đây.
Tại một cuộc họp báo chung, bà von der Leyen trả lời: "Chúng tôi sẽ nghiên cứu, cùng với các đồng minh G7 áp đặt một mức trần giá bổ sung đối với các sản phẩm xăng dầu của Nga. Đặc biệt hơn, trước ngày 24/2 - đúng một năm kể từ khi cuộc chiến bắt đầu - chúng tôi đặt mục tiêu áp đặt được Gói trừng phạt thứ 10”.
Tháp tùng nhà lãnh đạo EU là một nhóm gồm 15 ủy viên khác, trong đó có nhà ngoại giao hàng đầu của khối Josep Borrell.
Ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến, châu Âu đã đoàn kết với Ukraine. Và sẽ vẫn sát cánh cùng các bạn để giành chiến thắng và tái thiết, trích lời tuyên bố của ông Borrell. Đồng thời, vị này tuyên bố, tăng gấp đôi quân số Ukraine sẽ được huấn luyện đặc biệt tại EU trong năm nay, nâng quân số lên 30.000 người.
Châu Âu đã duy trì vai trò là một đồng minh đáng tin cậy của Ukraine kể từ khi Nga tấn công nước này vào cuối tháng 2/2022.
Trong năm 2023, EU đã hứa viện trợ khoảng 18 tỷ euro cho quốc gia này, bao gồm các quỹ để duy trì hoạt động của các dịch vụ thiết yếu và giúp Kiev trả lương cho công nhân.
Điệp Nguyễn (Theo DW)