Hàng loạt chủ quán karaoke Hà Nội kêu cứu trước nguy cơ bị phá sản
(CLO) Trước việc phải tạm đóng cửa nhiều tháng trời khi thực hiện quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC), hàng trăm chủ quán kinh doanh karaoke tại Hà Nội đã kêu cứu, có người phải cầm cố tài sản, phá sản vì kiệt quệ.
Mới đây, hàng trăm chủ đầu tư quán karaoke tại Hà Nội đã cùng nhau ký vào đơn kiến nghị gửi các cấp thành phố, Trung ương sau việc thực hiện quy định về PCCC, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở kinh doanh karaoke.
Trao đổi với PV, anh Nguyễn Đăng Sỹ, đại diện quán karaoke số 16 Nguyễn Khang (Yên Hoà, Cầu Giấy) chia sẻ, sau khi xảy ra hai vụ cháy quán karaoke trên đường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) ngày 2/8/2022 và quán karaoke An Phú (Bình Dương) ngày 6/9/2022, các doanh nghiệp kinh doanh karaoke tại địa bàn Hà Nội càng ý thức hơn trách nhiệm của chủ cơ sở với vấn đề phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CHCN), nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật.

Hàng trăm chủ quán karaoke Hà Nội kêu cứu vì phải dừng hoạt động nhiều tháng nay.
Theo anh Sỹ, từ năm 2017, các đoàn kiểm tra luôn thực hiện kiểm tra định kỳ với các hộ đang hoạt động kinh doanh karaoke và vẫn được kết luận là đảm bảo yêu cầu về PCCC theo quy định.
Tuy nhiên, từ ngày 8/10/2022, lực lượng quản lý về PCCC các quận, huyện tại Hà Nội thực hiện kiểm tra toàn bộ các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Bộ Công an tại công văn số 513/KH-BCA-C07 ngày 7/10 về công tác rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CHCN trên phạm vi toàn quốc và công văn hướng dẫn do Cục Cảnh sát PCCC&CHCN ngày 13/9 về việc tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra an toàn PCCC &CHCN đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường.

"Sau đợt kiểm tra này, rất nhiều cơ sở đều bị dừng hoạt động, tạm đình chỉ bởi bị kết luận trong biên bản kiểm tra là: không đảm bảo an toàn về PCCC.", anh Sỹ cho biết.
Chủ quán karaoke này cũng cho hay: "Trên thực tế, mỗi phòng hát tại Hà Nội, đa số các cơ sở đầu tư trung bình cho trang trí, âm thanh hết khoảng 300-500 triệu đồng/phòng. Với hàng nghìn phòng hát trên toàn địa bàn thủ đô, tổng chi phí đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Rồi tiền thuê mặt bằng, tiền bồi hoàn sửa chữa lại hiện trạng ban đầu.
Chưa kể cơ sở kinh doanh vừa được hoạt động lại sau dịch Covid-19 chưa được nửa năm, với rất nhiều khó khăn thách thức, các cơ sở cố gắng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ thu hút khách. Nếu phải đóng cửa thì thiệt hại về kinh tế cực kỳ lớn, làm kiệt quệ kinh tế đối với những nhà đầu tư dịch vụ karaoke vốn đã thua lỗ vài năm nay, ảnh hưởng tới hàng nghìn lao động phổ thông đang làm việc trong lĩnh vực karaoke", anh Sỹ cho hay.
Đáp lời anh Sỹ, bà Tạ Thị Hà, chủ quán karaoke ở phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội, cho biết, quán của bà đầu tư hơn 20 tỷ đồng, quy mô 12 phòng hát. Những ngày vừa qua, bà bị ảnh hưởng nặng nề khi mỗi tháng phải bỏ ra 500 triệu đồng để duy trì khi quán karaoke phải tạm dừng hoạt động.
Theo bà Hà, bên cạnh đó, các quy định về PCCC thay đổi thường xuyên khiến các nhà đầu tư rất khó khăn trong việc thực hiện, trong đó có những quy định khó áp dụng vào thực tế. Vậy cần có những quy định vừa đảm bảo được an toàn về PCCC nhưng cũng đảm bảo tính khả thi, tháo gỡ cho các doanh nghiệp.
"Chúng tôi đề nghị các ban ngành có liên quan thanh tra lại việc nghiệm thu về PCCC đối với các cơ sở dịch vụ karaoke trên địa bàn Hà Nội từ năm 2017 của lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN đến nay đã đúng theo quy định của pháp luật chưa? Vì chúng tôi được nghiệm thu về PCCC và hàng năm vẫn được các đoàn kiểm tra theo định kỳ và đều nhận được biên bản kiểm tra là đủ điều kiện. Tại sao tại thời điểm này lại kết luận các cơ sở của chúng tôi không đủ điều kiện và yêu cầu chúng tôi dừng hoạt động.
Tới thời điểm này, rất nhiều quán đã phải đóng cửa gần nửa năm, kinh tế bắt đầu kiệt quệ vì phải gồng gánh tiền thuê nhà, tiền vay lãi ngân hàng trong thời gian dài. Tết Nguyên đán vừa qua những hộ kinh doanh karaoke không nhà nào ăn Tết ngon, có quán đã ngậm ngùi tuyên bố phá sản", bà Hà xót xa.

Quán Karaoke ở đường Trần Bình rào chắn, đặt biển cảnh báo.

Quán Karaoke ở đường Lê Đức Thọ bị đặt biển cảnh báo.
Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Hồng Thuỷ, cổ đông quán karaoke Melody 98 Trung Hoà, quận Cầu Giấy cho rằng, quán karaoke nào gây ra hậu quả thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
"Không ai mong muốn tài sản của mình đầu tư ra rồi chịu trách nhiệm hình sự. Khi có thông tư nghị định mới hoặc sau những vụ cháy, các cơ quan chức năng vận động, chủ quán karaoke rất cầu thị và tiếp thu. Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của mình, cho chính khách hàng và nhân viên làm việc tại cơ sở bằng cách đã lắp đặt và nâng cấp rất nhiều lần, nhiều tiền của cũng như các thiết bị về phòng cháy…", chị Thuỷ nói.
Theo chị Thuỷ, trong 5 tháng bị dừng hoạt động, các cơ sở rất khó khăn, chi phí tiền thuê nhà, chi phí khác đã phải vay mượn, cầm cố tài sản… Có cơ sở sợ bị phạt, thu hồi giấy phép nghiêm túc đóng cửa dừng hoạt động, nhưng có cơ sở quá khó khăn có hoạt động kinh doanh chui như thế sẽ thiếu an toàn hơn.
"Khi hoạt động chui, các cơ sở đều đóng cửa hoạt động bên trong nếu xảy ra hoả hoạn nguy cơ, hậu quả còn nặng nề hơn. Cấm mãi không phải là giải pháp tốt để an toàn mà có thể thiếu an toàn, thiếu sự bình đẳng ở cơ sở chấp hành và cơ sở chưa chấp hành.", chị Thuỷ nói thêm.