Nga tấn công tên lửa Ukraine, quyết giành Bakhmut

17/02/2023 08:10

(CLO) Lực lượng Không quân Ukraine cho biết rằng Nga đã phóng 36 tên lửa vào đầu ngày thứ Năm (16/2), như sự đáp trả cho việc phương Tây không ngừng cam kết cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev, cũng như nhằm gây sức ép cho việc chiếm thành phố Bakhmut.

Các quan chức liên minh NATO đã thảo luận về kế hoạch trang bị thêm khí tài quân sự cho Kiev trong tuần này. Ngoài ra, Vương quốc Anh và Ba Lan cũng đã đồng ý tăng cường hỗ trợ cho Ukraine sau khi các nhà lãnh đạo của hai nước gặp nhau hôm thứ Năm.

nga tan cong ten lua ukraine quyet gianh bakhmut hinh 1

Binh sĩ Ukraine bắn pháo M119 Howitzer về phía quân đội Nga gần Bakhmut, Donetsk, Ukraine vào ngày 16 tháng 2 năm 2023. Ảnh: Reuters

Các tên lửa của Nga đã kích hoạt còi báo động không kích và lao xuống khắp Ukraine, bao gồm cả nhà máy lọc dầu Kremenchuk. Không quân Ukraine cho biết rằng khoảng 16 chiếc bị bắn hạ, một tỷ lệ thấp hơn bình thường.

Ukraine cho biết cuộc tấn công bao gồm 3 tên lửa KH-31 và 1 tên lửa hành trình chống hạm Oniks mà hệ thống phòng không của họ không thể bắn hạ. Bộ tham mưu Không quân Ukraine cho biết Nga cũng đã bắn phá hơn hai chục khu định cư phía đông và phía nam.

Được hỗ trợ bởi hàng chục nghìn quân dự bị, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công trên bộ trên khắp miền nam và miền đông Ukraine, khi cột mốc tròn một năm cuộc xung đột vào ngày 24 tháng 2 đang đến gần.

Cuộc xung đột đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, phá hủy các thành phố, gây bất ổn cho nền kinh tế toàn cầu và khiến hàng triệu người phải di dời. Đức cho biết 1,1 triệu người đã đến từ Ukraine chỉ trong năm 2022, vượt qua kỷ lục người di cư từ Trung Đông hồi năm 2015-2016.

Trọng tâm hiện tại của quân đội Nga là thành phố nhỏ Bakhmut ở Donetsk, một trong hai khu vực tạo nên Donbas. Các lực lượng Nga đã tấn công và bao vây Bakhmut trong nhiều tháng. Việc chiếm được thành phố này sẽ tạo cho Nga một bước đệm để tiến tới hai thành phố lớn hơn ở phía tây là Kramatorsk và Sloviansk.

Trong bài phát biểu qua video hàng đêm của mình, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết ưu tiên của ông là ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga, chuẩn bị tinh thần cho sự leo thang và sẵn sàng cho một cuộc phản công.

Trong khi Ukraine đang dần cạn kiệt vũ khí và đòi hỏi hỏa lực mạnh hơn, bao gồm cả xe tăng và máy bay chiến đấu, các thành viên NATO đang tăng cường sản xuất vũ khí và hứa hẹn viện trợ nhiều hơn trong các cuộc họp ở Brussels tuần này.

Quân đội của ông Zelenskyy đã nhận được một lượng lớn viện trợ. Chỉ riêng Mỹ đã cam kết cung cấp 27,4 tỷ USD kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Liên minh châu Âu cũng đang chuẩn bị chính thức đưa ra gói trừng phạt kinh tế thứ 10 đối với Nga khi cuộc chiến Ukraine chuẩn bị tròn 1 năm.

Bùi Huy (theo Reuters, CNN)