Thái Lan tìm kiếm thiết bị phóng xạ bị mất tích
(CLO) Các quan chức Thái Lan cho biết hôm thứ Ba (14/3), họ đang cố gắng tìm kiếm một thiết bị dạng xi lanh chứa chất phóng xạ nguy hiểm bị mất tích từ một nhà máy điện, cảnh báo về những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng nếu tiếp xúc trực tiếp.
Nhân viên tại nhà máy điện than ở tỉnh Prachinburi, phía Đông Bangkok, phát hiện ra thiết bị hình ống dài 30 cm và rộng 13 cm này đã biến mất trong quá trình kiểm tra định kỳ vào thứ Sáu tuần trước.

Một nhà máy điện thuộc sở hữu của Công ty Điện lực Thái Lan. Ảnh: Công ty TNHH MTV Điện lực Thái Lan
Kittiphan Chitpentham thuộc Công ty Điện lực Quốc gia Thái Lan, công ty sở hữu nhà máy, cho biết một cuộc tìm kiếm vào cuối tuần đã không tìm thấy thiết bị nặng 25 kg và chứa đầy chất phóng xạ cao Caesium-137 này.
Công ty tin rằng nó có thể đã rơi từ một giá treo tường, cao khoảng 18 m, vài ngày trước đó. Kiểm tra phóng xạ tại nhà máy cho thấy nó đã được đưa ra khỏi cơ sở. "Chúng tôi đang yêu cầu người dân trong khu vực giúp tìm kiếm nó", Thống đốc tỉnh Prachinburi, Narong Nakornjinda, cho biết.
"Chất phóng xạ ở trong tình trạng kín và được bảo vệ, nhưng nếu ai đó mở nó ra và tiếp xúc với chất này, nó có thể gây phát ban và bỏng", ông đưa ra cảnh báo.
Vật dụng phóng xạ bị mất là một phần của thiết bị dùng để đo áp suất hơi tại nhà máy. Các quan chức chưa cho biết có bao nhiêu Caesium-137 bên trong nó.
Văn phòng Nguyên tử vì Hòa bình - cơ quan Chính phủ Thái Lan chịu trách nhiệm nghiên cứu hạt nhân - cho biết nhà máy đang sử dụng cảnh quay giám sát để cố gắng xác định ai đã lấy thiết bị và cảnh báo không được mở nó ra.
"Nếu ai đó làm vỡ vật hình trụ đó, khi bạn tiếp xúc trực tiếp với nó, bạn có thể có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư và bệnh nghiêm trọng, vì vậy xin đừng làm vỡ nó", Bộ trưởng Văn phòng Nguyên tử vì Hòa bình Permsuk Sutchaphiwat nói.
Hồi tháng 1 năm nay, một sự cố tương tự đã xảy ra ở Úc, khi một thiết bị chứa phóng xạ nhỏ đã rơi ra khỏi một chiếc xe tải trên đường cao tốc hẻo lánh và chỉ được thu hồi lại sau nhiều ngày tìm kiếm.
Hoàng Anh (theo AFP)