Kênh truyền thông Fox News chấp nhận bồi thường 787,5 triệu USD cho Dominion
(CLO) Hôm thứ Ba (18/4), kênh truyền thông Fox News đã đạt được thỏa thuận với nhà sản xuất máy bỏ phiếu Dominion trong một vụ kiện phỉ báng liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, bằng cách trả khoản bồi thường lên tới 787,5 triệu USD.
"Các bên đã giải quyết vụ việc của họ", thẩm phán Eric Davis nói trong phiên tòa ở Wilmington, thuộc bang Delaware của Mỹ và tuyên bố rằng sẽ không có phiên tòa nào nữa trong vụ kiện từng trị giá 1,6 tỷ đô la này.

CEO Dominion, John Poulos, và các luật sư phát biểu trước giới truyền thông sau phiên tòa ở Wilmington, Delaware, Mỹ vào ngày 18 tháng 4 năm 2023. Ảnh: Reuters
Một luật sư của Dominion nói rằng Fox News đã giải quyết vụ việc với số tiền bồi thường 787,5 triệu đô la. Fox News nói rằng họ rất vui vì đã đạt được thỏa thuận "thân thiện" này.
"Chúng tôi thừa nhận các phán quyết của tòa án cho rằng một số tuyên bố về Dominion là sai. Thỏa thuận dàn xếp này phản ánh cam kết liên tục của Fox đối với các tiêu chuẩn báo chí cao nhất", tập đoàn truyền thông Fox Corp cho biết.
CEO Dominion John Poulos hoan nghênh thỏa thuận này. "Fox đã thừa nhận nói dối về Dominion đã gây ra thiệt hại to lớn cho công ty của tôi, nhân viên và khách hàng của chúng tôi", ông nói.
Vụ phỉ báng liên quan đến tuyên bố do Fox đăng tải rằng máy bỏ phiếu Dominion được sử dụng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 đã gian lận kết quả có lợi cho ông Joe Biden, người đã đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua năm đó.
Trong hồ sơ tòa án hồi tháng 2, Dominion đã trích dẫn các thông tin liên lạc nội bộ, trong đó chủ tịch Rupert Murdoch của tập đoàn truyền thông Fox Corp và các nhân vật nổi bật khác trong công ty thừa nhận một cách riêng tư rằng các tuyên bố về gian lận phiếu bầu là sai.
Dominion đã đệ đơn kiện Fox vào năm 2021. Vấn đề chính đối với bồi thẩm đoàn của vụ kiện này là liệu Fox có cố ý truyền bá thông tin sai lệch hay coi thường sự thật một cách liều lĩnh hay không.
Fox News là mạng tin tức truyền hình cáp được xem nhiều nhất ở Mỹ, theo công ty dữ liệu Nielsen.
Bùi Huy (theo AFP, Reuters, AP)