Các nước trên thế giới tổ chức ngày hội dành riêng cho thiếu nhi như thế nào?
Ngày Quốc tế Thiếu nhi hay Ngày Trẻ em là một sự kiện hay một ngày lễ dành cho thiếu nhi được tổ chức vào các ngày khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới. Mỗi nơi lại có một cách chào đón ngày lễ này độc đáo khác nhau.
Việt Nam
Ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên của Việt Nam là ngày 1/6/1950, trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc. Thiếu niên, nhi đồng, những thế hệ măng non của đất nước luôn được Bác Hồ quan tâm và chú trọng. Hiện nay, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 được tổ chức hàng năm, đã trở thành ngày hội chăm sóc và bồi dưỡng thế hệ măng non cho Tổ quốc. Nhà nước ta cũng ban hành Pháp lệnh về chăm sóc và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng coi trách nhiệm vẻ vang ấy là của toàn dân.

Ấn Độ
Ấn Độ tổ chức Ngày Trẻ em vào 14/11 hằng năm. Đây là kỷ niệm ngày sinh của thủ tướng đầu tiên nước Ấn Độ độc lập, ông Pandit Jawaharlal Nehru. Lúc còn sống, ông Nehru rất yêu quý trẻ em. Và để tôn vinh ông cũng như ghi nhận những tâm huyết, công việc suốt đời mà ông dành cho các bạn nhỏ, Ngày Trẻ em được tổ chức vào chính sinh nhật của ông.
Trong dịp này, trẻ em Ấn Độ thường được bố mẹ tặng quà và chúc mừng. Nhiều trường học cho phép học sinh đến lớp trong những bộ váy dài Ấn Độ sặc sỡ. Các chương trình đặc biệt sẽ được tổ chức riêng cho trẻ em. Nhiều trường học thậm chí tổ chức các chuyến cắm trại hoặc buổi chiếu phim miễn phí để các bạn nhỏ thoả sức vui đùa và tận hưởng ngày lễ của mình.
Trung Quốc
Trung Quốc tổ chức Tết Thiếu nhi vào 1/6 hàng năm. Tại ngày này hoặc trước một ngày, các trường thường tổ chức các hoạt động khác nhau. Chẳng hạn như các buổi biểu diễn cho trẻ em, hội trại, liên hoan âm nhạc, các trò chơi dân gian... Ở Trung Quốc, trẻ em sẽ được nhận quà. Hầu hết các sân chơi đều có giá ưu đãi và chuẩn bị quà Tết Thiếu nhi ngay trong ngày. Trẻ em dưới 14 tuổi tại Trung Quốc được nghỉ học vào ngày Tết Thiếu nhi.
Nhật Bản
“Kodomo no Hi” là tên gọi cho ngày Tết Thiếu nhi của Nhật Bản. Vào ngày 3/3 và 5/5 hàng năm (tháng 3 là các bé gái và tháng 5 dành cho các bé trai), người dân xứ mặt trời mọc sẽ tổ chức Lễ hội Tuần lễ vàng để tôn vinh trẻ em và mừng chúng sẽ luôn được hạnh phúc.

Ngày 3 tháng 3 còn được gọi là Lễ hội Búp bê, người Nhật trang trí các căn hộ gia đình của họ với bộ búp bê thời kỳ Heian truyền thống và hoa mận, hoa mơ hoặc hoa đào và uống Amazake (một thức uống truyền thống ngọt, ít cồn của Nhật Bản được làm từ gạo lên men). Vào ngày 5 tháng 5, còn được gọi là tango-no sekku, Lễ hội nam sinh, họ treo “cờ cá chép Koinobori” ở bên ngoài, trưng bày những con búp bê Samurai, và ăn bánh kashiwa mochi và chimaki.
Mexico
Ngày Trẻ em ở Mexico diễn ra vào 30/4. Để ăn mừng dịp này, các trường học, công viên và đơn vị khác nhau sẽ tổ chức hàng loạt các sự kiện cho trẻ em như hoạ mặt, thi kể chuyện, hoạt động nghệ thuật,…. Các tiết học bình thường được thay thế bằng những bữa tiệc lớn với đồ ăn và trò chơi vui nhộn. Một trong những trò chơi truyền thống và phổ biến của trẻ em Mexico trong ngày này là “Pin the Tail on the Donkey” (Gắn đuôi lên con lừa).
Vào ngày này, trẻ em Mexico cũng thường có truyền thống làm đồ uống sô cô la nóng bằng molinillo (một loại máy đánh trứng bằng gỗ truyền thống của Mexico).
Thái Lan
Ở Thái Lan, trẻ em được coi là nguồn tài nguyên quý giá nhất của quốc gia. Chính vì thế, Ngày Trẻ em tại nước này được tổ chức nhằm mục đích giúp các bạn nhỏ nhận thức được tầm quan trọng cũng như trách nhiệm của bản thân đối với xã hội. Ngày Trẻ em ở Thái Lan rơi vào Thứ Bảy của tuần thứ hai trong tháng Giêng hàng năm.
Vào dịp đặc biệt này, tất cả trẻ em Thái Lan được phép ra vào cửa miễn phí tại các công viên giải trí, vườn thú,… thậm chí là các văn phòng chính phủ như Tòa nhà Chính phủ, căn cứ của Quân đội, Hải quân và Không quân. Các bạn nhỏ sẽ được Không quân Hoàng gia Thái Lan cho phép khám phá máy bay.
Mỹ
Tại Hoa Kỳ không có ngày Thiếu nhi riêng cố định ở cấp quốc gia mà thường được tổ chức chung trong các Ngày của Mẹ, Ngày của Cha hoặc thay đổi theo thời kỳ. Từ năm 1856, linh mục Charles H. Leonard chọn ngày Chủ nhật thứ hai trong tháng 6 là ngày trẻ em Kitô giáo tại Hoa Kỳ.

Tổng thống Bill Clinton đã tổ chức Ngày Thiếu nhi vào ngày 11 tháng 10 năm 1998 để đáp lại một lá thư yêu cầu của một cậu bé sáu tuổi muốn có ngày của trẻ em. “Ngày trẻ em quốc gia” đã được Tổng thống George W. Bush công bố là ngày 3 tháng 6 năm 2001 và trong những năm tiếp theo vào ngày Chủ nhật đầu tiên trong tháng Sáu.
Thổ Nhĩ Kỳ
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ngày Trẻ em được tổ chức trùng với Ngày Chủ quyền Quốc gia vào 23/4 hàng năm. Trong dịp này, các bạn nhỏ sẽ có cơ hội sở hữu vị trí trong Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ và điều hành đất nước một cách tượng trưng. Họ sẽ bầu ra một “Tổng thống”, người thay mặt trẻ em phát biểu trên truyền hình, trước toàn thể quốc gia. Không chỉ với người dân trong nước, mà trẻ em từ khắp nơi trên thế giới cũng được mời tham gia và biểu diễn trong những sự kiện, lễ hội. Mọi người mặc những trang phục khác nhau, biểu diễn những điệu múa, hát truyền thống đặc trưng của nước họ. Điều này nhằm mục đích khuyến khích sự giao lưu văn hoá giữa các bạn nhỏ.