Nhà dân nứt toác cạnh công trường thi công trụ sở Huyện ủy Thanh Trì
(CLO) Gần chục hộ dân sinh sống tại ngõ 10, đường Nguyễn Bặc, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội phản ánh việc họ phải sống trong lo lắng, bất an khi nhà ở bị lún, nứt tường ở nhiều vị trí. Sự việc xảy ra nhiều tháng nay nhưng vẫn chưa được chính quyền đền bù, giải quyết thỏa đáng.
Ông Nguyễn Minh Quang (số nhà 18, ngõ 10, đường Nguyễn Bặc) cho biết, nhà ông nằm cạnh công trình xây dựng trụ sở Huyện ủy Thanh Trì, vào khoảng tháng 10/2022 ngôi nhà bắt đầu xuất hiện hiện tượng sụt, lún dẫn đến sân nhà bị nứt vỡ nền gạch, và ngôi nhà bị nghiêng, khiến gia đình ông sống trong bất an.

Ngôi nhà của ông Nguyễn Minh Quang xuất hiện hiện tượng sụt, lún nặng.
"Bên dự án đào bể ngầm sâu, vừa đào vừa bơm nước, gây ra sụt lún. Khi có hiện tượng sụt, lún chúng tôi đã báo bên dự án nhưng họ vẫn cố tình làm...Sau đó chính quyền địa phương có xuống lập biên bản và yêu cầu gia đình tôi di dời khỏi nhà, đi thuê tạm nơi khác ở để đảm bảo an toàn.
Họ hứa đến tháng 12/2022 rút cừ và sẽ hỗ trợ, đền bù nhưng chưa thực hiện. Mới đây bên thi công dự án cũng họp để thống nhất với dân, nhưng giá đền bù quá thấp người dân không đủ để sửa chữa nên không đồng ý", ông Quang cho biết.

Người dân phải sống trong lo lắng, bất an khi nhà ở của họ bị lún, nứt tường ở nhiều vị trí.
Bà Phạm Mai Hương (hộ dân có nhà bị ảnh hưởng) cho biết, từ khi xây dựng công trình các đơn vị có vào thẩm định và kết luận nhà cửa của người dân đều bình thường, có biên bản giấy tờ ký kết đầy đủ. Quá trình thi công thì xảy ra việc lún, nứt.
"Công trình thi công ảnh hưởng bụi bặm, rơi sỏi, vữa, sắt văng sang, gia đình đã báo cho bên thi công dự án nhiều lần, họ đã sang xem, kê khai nhưng vẫn đâu vào đó", bà Hương chia sẻ.

Mái tôn do gia đình bà Hương tự lắp đặt, che chắn trước ngôi nhà bị vữa, sỏi, sắt rơi xuống làm cong vênh cả khung sắt, thủng lỗ chỗ
Cũng theo người dân, có những gia đình vì lún, nứt quá nặng đã phải chuyển đi nơi khác ở, có gia đình đang kinh doanh cho thuê phòng trọ cũng phải dừng vì lo sợ nhà sập bất cứ lúc nào.

Ngoài những hộ dân có nhà bị ảnh hưởng nói trên, có một số trường hợp phải dọn đồ đạc đi nơi khác vì tường nhà sụt lún, hư hỏng nặng.


Có ngôi nhà tường bị nứt, vỡ, tiềm ẩn nguy hiểm
Theo ghi nhận của phóng viên, công trình xây dựng trụ sở Huyện ủy Thanh Trì hiện đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện, công trình cách khu vục nhà dân bị sụt lún, nứt tường một con đường bê tông nhỏ. Khoảng 10 hộ dân có nhà bị sụt lún, nứt tường.

Theo người dân ban đầu thi công chỉ gây nứt nhẹ, về sau dự án đào bể ngầm sâu quá, vừa đào vừa bơm nước, gây ra sụt lún nặng

Công trình xây dựng trụ sở Huyện ủy huyện Thanh Trì hiện đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện
Liên quan đến nội dung trên, trao đổi nhanh với phóng viên, ông Đỗ Công Đoan - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị này đang phối hợp với thị trấn Văn Điển để làm quy trình hỗ trợ cho các hộ dân theo đúng quy định.
Về việc thi công gây mất an toàn như phản ánh của người dân, theo ông Đoan để đảm bảo an toàn cũng đã lắp đặt hệ thống lưới, yêu cầu đơn vị thi công đảm bảo an toàn. Việc vữa, sỏi, sắt rơi xuống gây mất an toàn, ông Đoan cho biết sẽ cho kiểm tra lại.
Theo tìm hiểu được biết, dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở Huyện ủy Thanh Trì do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì làm chủ đầu tư, đây là dự án nhóm B có tổng mức đầu tư là 98,670,000,000 VNĐ. Trong đó, gói thầu xây lắp và thiết bị do Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Thiên Phúc - Công ty TNHH Thang máy và thiết bị Nam Long - Công ty TNHH Công nghệ An Nghĩa trúng thầu với giá trị 88.091.778.000 VND.