Ông Vương Nghị ám chỉ Mỹ gây tâm lý chống Trung Quốc ở Nhật Bản và Hàn Quốc
(CLO) Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Vương Nghị, đã ám chỉ Mỹ thổi bùng tâm lý chống Bắc Kinh ở Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi hai nước láng giềng Đông Á không đi theo sự dẫn dắt của Washington.
Phát biểu tại một diễn đàn ba bên ở Thanh Đảo vào hôm thứ Hai, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng đã đến lúc Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc “tập hợp lại và khởi động lại” hợp tác. Ông Vương hiện là Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nhà ngoại giao Vương Nghị của Trung Quốc. Ảnh: AFP
"Vì những lý do địa chính trị, một cường quốc nào đó bên ngoài khu vực đã cố tình phóng đại sự khác biệt về ý thức hệ của chúng ta, tổ chức đủ loại bè phái nhằm mục đích loại trừ những người khác, cố gắng thay thế hợp tác bằng đối đầu và đoàn kết bằng chia rẽ", ông Vương nói trong một cuộc phỏng vấn.
“Châu Á là quê hương chung của chúng ta, và chúng ta là những người hàng xóm không đi đâu cả”, ông nói, đồng thời thúc giục Tokyo và Seoul nối lại hợp tác với Bắc Kinh và tránh bị ảnh hưởng từ bên ngoài.
Ông Vương cho biết thêm: “Trong 10 năm qua, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều đã phát triển nhanh chóng và thực hiện thành công quá trình hiện đại hóa. Điều quan trọng là chúng ta nhấn mạnh vào phát triển hòa bình… và hiểu những con đường khác nhau mà mỗi bên lựa chọn”.
Diễn đàn thường niên được tổ chức bởi Ban Thư ký Hợp tác Ba bên có trụ sở tại Seoul nhằm thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng chung giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Nhật Bản và Hàn Quốc đã củng cố mối quan hệ với Mỹ trong thời gian gần đây, các nhà phân tích nói rằng Washington đã tăng cường nỗ lực lôi kéo Tokyo và Seoul khi họ cạnh tranh với Bắc Kinh để giành ảnh hưởng ở Đông Á.
Ông Vương Nghị lưu ý rằng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đưa ra Tuyên bố chung đầu tiên về Thúc đẩy hợp tác ba bên vào năm 2003, nhằm duy trì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên toàn cầu.
“Chúng ta phải kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đoàn kết, tự tiến bộ. Thực tế đã chứng minh rằng chỉ những quốc gia có thể đưa ra quyết định và sáng kiến một cách độc lập mới nhận được sự tôn trọng của các quốc gia khác”, ông Vương cho biết.
Phát biểu của ông Vương Nghị được đưa ra hai tuần sau chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Trong chuyến thăm hai ngày của mình, ông Blinken đã gặp ông Vương, Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương và Chủ tịch Tập Cận Bình.
Mai Anh (theo SCMP)