Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo kiểm tra phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận

12/07/2023 09:09

(CLO) Sáng 11/7, ông Mai Hữu Phúc, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá cho biết, đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân kiểm tra, xác minh thông tin của Báo Nhà báo & Công luận phản ánh.

Theo đó, ngày 10/7, Báo điện tử Congluan.vn có đưa tin về việc: “Thanh Hoá: Phát hiện nhiều tấm gỗ đóng thành bè trên suối” với nội dung phản ánh tại thôn Liên Sơn, xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá có tình trạng khai thác gỗ trái pháp luật, được xẻ vuông dạng hộp tập kết dọc các con suối trên địa bàn.

chi cuc kiem lam tinh thanh hoa chi dao kiem tra phan anh cua bao nha bao va cong luan hinh 1

Phóng viên Báo NB&CL cùng lực lượng chức năng huyện Thường Xuân trục vớt gỗ vô chủ dưới suối

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ phóng viên, phía Chi cục Kiểm lâm, UBND huyện Thường Xuân đã phối hợp chính quyền xã Xuân Lẹ đến hiện trường ghi nhận sự việc.

Sáng 11/7, phóng viên có mặt tại hiện trường cùng lực lượng kiểm lâm ghi nhận, qua kiểm tra, trục vớt, lực lượng chức năng đã phát hiện 6 hộp gỗ dạng vuông, 2 súc gỗ tròn, với khối lượng gần 2m3, thuộc thân cây gỗ Giàng Giàng dạng mít, đang được cất dấu ở khu vực tràn, thuộc địa bàn làng Bèn, thôn Liên Sơn, xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

Hiện, số gỗ vô chủ trên được lực lượng chức năng đưa về trụ sở UBND xã Xuân Lẹ, giao UBND xã trông coi, bảo quản và tiếp tục xác minh truy tìm chủ sở hữu số gỗ trên.

chi cuc kiem lam tinh thanh hoa chi dao kiem tra phan anh cua bao nha bao va cong luan hinh 2

Số gỗ vô chủ các loại dạng tròn, hộp đã được xẻ, cất dấu dưới tràn suối đã được đưa về UBND xã Xuân Lẹ.

Ông Lê Ngọc Hiệp, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân cho biết, sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo trực tiếp kiểm tra và thu được 8 súc gỗ các loại dạng tròn, hộp đã được xẻ, cất dấu dưới tràn suối trên đại bàn làng Bèn, thôn Liên Sơn, huyện Thường Xuân đúng như cơ quan báo chí đã phản ánh.

Theo ông Hiệp, trong buổi sáng ngày 11/7, lực lượng kiểm lâm cùng chính quyền địa phương đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, đã phát hiện được 2 gốc cây Giàng Giàng có đường kính 40 cm còn sót lại tại lô 106, khoảnh 3D, tiểu khu 527, thuộc địa bàn xã Xuân Lẹ. Số gỗ bị phát hiện đang quy trữ tại UBND xã Xuân Lẹ để xác minh, điều tra.

Cũng theo ông Hiệp, phía Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo về phát triển lâm nghiệp bền vững của huyện về nội dung bài báo để Chủ tịch UBND xã Xuân Lẹ, Hạt Kiểm lâm huyện, phòng Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh.

Cụ thể, xác minh về khu vực bị khai thác; lô, khoảnh, tiểu khu; địa danh hành chính; chủ rừng; loại rừng; trạng thái rừng; số lượng, loài gỗ bị khai thác; số đã lấy đi khỏi rừng; số còn tồn tại rừng; đối tượng khai thác; công cụ, phương tiện khai thác.

chi cuc kiem lam tinh thanh hoa chi dao kiem tra phan anh cua bao nha bao va cong luan hinh 3

Phóng viên Báo NB&CL hỗ trợ lực lượng chức năng vớt gỗ dưới tràn suối

Cùng đó, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hoá cũng yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác định chủ rừng, đối tượng khai thác, Hạt Kiểm lâm lập hồ sơ để xử lý chủ rừng, đối tượng vi phạm theo thẩm quyền và tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Đồng thời, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT và trả lời báo chí theo quy định; kết quả kiểm tra, xử lý báo cáo Chi cục trước ngày 12/7/2023.

Trong chiều cùng ngày (11/7), trao đổi với phóng viên về vấn đề trên, ông Lê Hoàng Cường, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Thường Xuân cho biết, Phòng chỉ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở lĩnh vực phối hợp về công tác bảo vệ rừng, tổ chức tuyên truyền bảo vệ rừng.

Ông Lê Hoàng Cường thông tin thêm, trên địa bàn huyện Thường Xuân có tỷ lệ che phủ rừng đạt 74,6%, diện tích rừng tự nhiên toàn huyện là 67.000 ha và được phân bổ chủ yếu ở Xuân Liên, Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân, Yên Nhân, Bát Mọt, Xuân Chinh, Xuân Thắng…

Theo báo cáo nhanh của Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 13 vụ vi phạm hành chính.

Trong đó, hành vi vi phạm thủ tục 2 vụ; phá rừng 4 vụ; vận chuyển 5 vụ; khai thác 2 vụ; lâm sản bị tịch thu 19,818 m3 gỗ các loại; 3.300 kg củi; 5 cưa xăng; 2 cưa tay; 8 dao phát; 1 cá thể Cầy vòi hương chuyển trung tâm cứu hộ Vườn Quốc gia Cục Phương.

Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 208.500.000 đồng và khởi tố hình sự 1 vụ tại xã Yên Nhân.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Trần Đại - Phú Thắng