Ông Putin cảnh báo Ba Lan không gây hấn với Belarus

22/07/2023 10:29

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Sáu (21/7) đã cáo buộc Ba Lan có tham vọng lãnh thổ mới, và nói rằng bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Belarus sẽ bị coi là một cuộc tấn công vào Nga.

Nga sẽ phản ứng trước bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Belarus "bằng tất cả các phương tiện mà chúng tôi có", ông Putin nói trong một cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga.

ong putin canh bao ba lan khong gay han voi belarus hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nga nâng độ tuổi gọi nhập ngũ thêm ít nhất 5 năm

Điều gì sẽ xảy ra khi Nga ngừng 'Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen'?

UAV tiếp tục tấn công Crimea, Nga phóng tên lửa đáp trả

Nga tuyên bố không cắt đứt quan hệ với phương Tây

Ủy ban An ninh của Ba Lan hôm thứ Tư đã quyết định chuyển các đơn vị quân đội đến miền Đông Ba Lan sau khi các thành viên của lực lượng lính đánh thuê Wagner đến Belarus, theo hãng thông tấn nhà nước PAP cho hay.

Ba Lan phủ nhận mọi tham vọng lãnh thổ ở Belarus. "Đại sứ của Liên bang Nga sẽ được triệu tập tới Bộ Ngoại giao", Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói.

Hôm thứ Năm, Belarus cho biết nhóm lính đánh thuê Wagner đã bắt đầu huấn luyện lực lượng đặc biệt của Belarus ở khu vực quân sự chỉ cách biên giới Ba Lan vài dặm.

Nga trong những tuần gần đây đã lần đầu tiên triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Điện Kremlin cho biết ông Putin sẽ gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Nga vào Chủ nhật.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm thứ Sáu cho biết Đức và NATO sẵn sàng hỗ trợ Ba Lan bảo vệ sườn phía Đông của liên minh quân sự.

Vào thứ Tư, thủ lĩnh của Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã xuất hiện trong một đoạn video chào mừng các chiến binh của mình đến Belarus, nói rằng họ sẽ không tiếp tục chiến đấu ở Ukraine để tập trung sức mạnh cho các hoạt động ở châu Phi và huấn luyện quân đội Belarus.

Cuộc binh biến ở Nga gần đây của nhóm Wagner đã kết thúc với một thỏa thuận rằng các chiến binh của tổ chức đánh thuê này có thể chuyển đến Belarus nếu họ muốn.

Trung Kiên (theo Reuters)