Nỗ lực thu hồi và giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng tuyến Đường Vành đai 4

31/08/2023 11:27

(NB&CL) Ghi nhận tại những khu vực ở huyện Thường Tín có đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đi qua, Chính quyền và người dân đang chung sức, nỗ lực hoàn tất những thủ tục cần thiết để thu hồi, bàn giao và giải phóng mặt bằng, giúp dự án được khởi công đúng tiến độ.

Vào những ngày nắng nóng kéo dài của mùa Hè năm 2023, cả hệ thống chính trị và người dân huyện Thường Tín vẫn đang chung sức, nỗ lực vào cuộc triển khai giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội với kỳ vọng sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, dự án sẽ tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực lan tỏa liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Theo Ban quản lý Dự án, đến ngày 16/6/2023, đã thực hiện kiểm kê, lập hồ sơ được 126,41 ha/134,53 ha (Đạt 93,96%). Trong đó, đã thực hiện kiểm kê được 0,4 ha/3,46 ha đất ở (Đạt 11,56%). Đồng thời, ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng được 106,45 ha/134,53 ha (đạt 79,13%). Tổng số tiền đã chi trả 654,92 tỷ đồng, tại 8 xã gồm: Hiền Giang, Hồng Vân, Khánh Hà, Nhị Khê, Văn Bình, Duyên Thái, Ninh Sở và Vân Tảo.

no luc thu hoi va giai phong mat bang du an xay dung tuyen duong vanh dai 4 hinh 1

Cả hệ thống chính trị và người dân huyện Thường Tín vẫn đang chung sức, nỗ lực vào cuộc triển khai giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4.

Hiện tại, vẫn đang khẩn trương thực hiện các thủ tục về đầu tư dự án, tổ chức kiểm đếm, lập Phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật các Khu tái định cư. 

Ngày 5/6/2023 huyện đã khởi công xây dựng khu tái định cư xã Hồng Vân. Dự kiến trong tháng 6/2023 sẽ lựa chọn xong nhà thầu thực hiện dự án tái định cư tại xã Văn Bình và xã Vân Tảo.

Về công tác giải phóng mặt bằng, tính đến ngày 16/6/2023, tổng số mộ các xã đã di chuyển được 1.829 ngôi mộ/tổng 1.846 mộ (đạt 99,08%). Trong đó có 5 xã đã hoàn thành công tác di chuyển mộ (xã Khánh Hà 242 mộ, Vân Tảo 31 mộ, Nhị Khê 1 mộ, Duyên Thái 4 mộ, Hồng Vân 5 mộ). 1 xã (Hiền Giang) 12/14, còn 2 mộ tươi chưa đủ thời gian cải táng. Còn lại 15 mộ nổi tại xã Văn Bình, các hộ gia đình, cá nhân có mộ cơ bản đã chấp hành thực hiện nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, làm thủ tục để di chuyển mộ. UBND huyện vẫn đang tiếp tục tập trung cao chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác di chuyển mộ để hoàn thành theo kế hoạch.

Có thể khẳng định sự đồng lòng của người dân Thường Tín là kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt từ huyện đến cơ sở, từ cấp uỷ đến chính quyền cùng hệ thống chính trị, đoàn thể.

Ngay từ những ngày đầu triển khai dự án, xác định nhiệm vụ giải phóng mặt bằng là khâu đầu tiên, cũng là trọng điểm trong thực hiện Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, huyện Mê Linh đã thành lập Ban Chỉ đạo để phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Công tác giao ban được duy trì thường xuyên để rà soát, kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Với tinh thần gần dân, sát dân, hàng tuần, các thành viên Thường trực, Thường vụ Huyện ủy đều xuống cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến người dân. Đặc biệt, Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tuần nào cũng có mặt ở cơ sở, trực tiếp đối thoại ở một số thôn để người dân hiểu, đồng thuận, chấp hành quy định của Nhà nước.

Tuyến đường Quốc gia Vành đai 4 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cả hệ thống chính trị huyện Thường Tín từ huyện đến cơ sở tiếp tục nỗ lực, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng vượt kế hoạch thành phố giao, góp phần đưa Thường Tín phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

PV