Dầu thô Nga tiếp tục vượt mức giá trần của phương Tây
(CLO) Bất chấp bị phương Tây xa lánh, dầu thô Nga vẫn được các khách hàng châu Á ưa chuộng, giá bán tiếp tục cao hơn mức giá trần (60 USD/thùng) của G-7 và châu Âu.
Theo dữ liệu do Nga công bố, giá Urals - dầu thô hàng đầu của Nga, đạt trung bình 74 USD/thùng trong tháng 8, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng cao hơn nhiều so với mức giá trần của G7 là 60 USD và cao hơn mức trung bình tháng 7 là 64,37 USD/thùng.
Để so sánh, giá trung bình của dầu Brent Biển Bắc là 86,20 USD/thùng trong tháng 8.

Dầu thô Urals của Nga vượt giá trần tháng thứ 2 liên tiếp. Ảnh: Oilprice.
Dữ liệu của Bộ Kinh tế Nga cho thấy từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, giá trung bình của Urals là 56,58 USD/thùng, so với mức trung bình 82,13 USD/thùng trong cùng kỳ năm 2022.
Tháng 8 là tháng thứ hai liên tiếp giá dầu Urals trung bình của Nga vượt quá mức giá trần 60 USD do G7 và EU đặt ra nếu các chuyến hàng dầu thô của Nga tới các nước thứ ba ngoài EU sử dụng bảo hiểm và tài chính của phương Tây.
Vào đầu tháng 7, giá Urals, vốn được giao dịch liên tục dưới mức giá trần, lần đầu tiên đã tăng lên trên 60 USD/thùng, điều này có thể gây ra vấn đề cho những người mua thận trọng, bao gồm cả Ấn Độ.
Giá dầu chuẩn cao hơn trong tháng 7 do đó giá dầu Urals cũng như loại ESPO tăng giá, có thể đồng nghĩa với việc doanh thu ngân sách của Nga trong tháng 7 và tháng 8 cao hơn so với tháng 6.
Vào cuối tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sửa đổi luật về mã số thuế trong lĩnh vực năng lượng, điều này sẽ thu hẹp mức chiết khấu dầu thô Urals so với Brent xuống còn 20 USD/thùng kể từ tháng 9 từ mức chiết khấu 25 USD vào thời điểm đó.
Việc sửa đổi mã số thuế cũng sẽ giảm một nửa trợ cấp cho các nhà máy lọc dầu của Nga kể từ tháng 9 năm 2023 đến hết năm 2026.
Nga cũng tăng thuế xuất khẩu dầu lên 21,40 USD/tấn bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 - mức cao nhất trong năm nay - khi nhà nước cố gắng nâng thu nhập từ dầu mỏ khi giá dầu tăng. Thuế xuất khẩu dầu trước đây là 16,90 USD/tấn.
Lê Na (Theo Oilprice)