Yên Dũng, Bắc Giang: Người dân đón nhận nhà máy rác không mùi, không chất thải, không nước thải

16/12/2024 11:07

Trong nhiều năm qua, ở không ít địa phương, cứ nghe tin có nhà máy xử lý rác nào đó xuất hiện ở quê mình, là nhiều người dân ở đó rất lo lắng, thậm chí có nơi còn gây cản trở do lo lắng nhà máy đó trong quá trình xử lý rác, vẫn gây khói, bụi, tạo ra chất thải, nước thải…làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của họ. Nhưng có một nhà máy xử lý rác mới được khai trương hôm qua (15/12) tại thị trấn Nham Sơn (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) thì không thế. Nhiều người dân tại đây lại rất vui mừng, chào đón sự xuất hiện của nhà máy này.

Công nghệ mới tạo nên sự khác biệt

Cách không xa Nhà máy chuyển hóa rác thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thành năng lượng, bác Hà, đại diện cho một gia đình ở thị trấn Nham Sơn - vui vẻ cho biết: “Trước khi nhà máy này được khai trương hôm nay, gia đình chúng tôi và nhiều nhà khác ở đây từng lo lắng, có nhà máy rác đặt ở đây thì lo quá vì nhiều nơi, tuy có nhà máy rác nhưng họ đốt lò, xử lý không tốt, khói bốc ra, mùi hôi nhiều, nước thải tràn ra ao ruộng…. khiếp lắm. Nhưng từ nhiều tháng trước, khi nhà máy đã chạy thử, chúng tôi thấy đây là một dự án xử lý rác rất tốt, không hề gây ô nhiễm mà còn làm sạch hơn cho khu vực gần nơi ở của người dân chúng tôi nên chúng tôi rất vui mừng, ủng hộ”.

yen dung bac giang nguoi dan don nhan nha may rac khong mui khong chat thai khong nuoc thai hinh 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc Nhà máy chuyển hóa rác thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thành năng lượng. Ảnh: H.H

Khởi công từ 7 tháng trước (30/4/2024), dù đã bị chậm lại 2 tháng do cơn bão Yangi tàn phá, nhưng sau đó, bằng tốc độ khẩn trương, chủ đầu tư dự án - Công ty CP môi trường năng lượng xanh ASIAN và đơn vị thi công đã hoàn thành và hôm qua (15/12) đã chính thức đưa nhà máy này đi vào hoạt động.

Điểm khác biệt lớn nhất của nhà máy có công suất xử lý rác lên tới 120-150 tấn/ngày này so với nhiều nhà máy xử lý rác hiện hành là nhà máy này ứng dụng công nghệ sinh hóa nhiệt để xử lý rác mà không phát thải (không khí thải, không tro xỉ thải, không nước thải, không phát tán mùi hôi...). Công nghệ này cũng đã được Công ty Live Again Group đăng ký và được cấp bản quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và cả ở Hoa Kỳ.

yen dung bac giang nguoi dan don nhan nha may rac khong mui khong chat thai khong nuoc thai hinh 2

GS.TS Huỳnh Văn Hòa - Chủ tịch Công ty Live Again Group (chủ nhiệm đề tài xử lý rác thải bằng công nghệ sinh hóa nhiệt không phát thải) hạnh phúc khi những thành quả nghiên cứu của mình thành hiện thực. Từ rác thải đã tạo ra được năng lượng. Ảnh: H.H

Theo GS.TS Huỳnh Văn Hòa - Chủ tịch Công ty Live Again Group- Chủ nhiệm đề tài xử lý rác thải bằng công nghệ sinh hóa nhiệt không phát thải, Nhà máy này trong quá trình sử dụng công nghệ do ông cung cấp không chỉ không làm phát sinh tro xỉ, nước thải, khí thải… mà bằng quy trình xử lý tuần hoàn sẽ tạo ra nhiều sản phẩm như khí đốt, nhiên liệu lỏng, các chất dung môi… “Như nguồn khí đốt tạo ra có thể giải quyết vấn đề năng lượng cho nhà máy và khu vực xung quanh, có thể giúp phát điện nguồn điện có công suất 4MB. Nhà máy cũng có thể sử dụng gạch, đá… bị loại ra trong quá trình xử lý rác để sản xuất ra loại gạch chịu lửa, là vật liệu xây dựng rất tốt cho nhiều công trình công nghiệp, dân dụng”, ông Hoà chia sẻ.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, nhà máy sẽ tạo ra được nhiều sản phẩm đem lại lợi ích cho cộng đồng, nhà đầu tư, địa phương. Với công nghệ này, chúng ta có một nhà máy xử lý rác mà không phải tìm cách đi tìm nơi đào hồ chôn rác thải, nước thải…như một số nơi thường làm. Các loại rác thải xử lý đến đâu, đều được giải quyết hết đến đó. Đến hôm nay, thực sự tôi rất vui mừng và tràn đầy cảm xúc khi đứng trước một công trình công nghệ mà tôi đã phải trải qua hơn 30 năm nghiên cứu (1992-2024) với bao nhiêu khó khăn, nghiệt ngã”, GS.TS Huỳnh Văn Hòa bày tỏ.

Khi chính quyền và doanh nghiệp cùng nhìn về một hướng

Phát biểu trong lễ khai trương nhà máy, ông Nguyễn Hữu Hưng – Quyền chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, Bắc Giang tỏ ra vui mừng nói: “Trong những năm công tác, đây là thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, bởi tôi đã giải quyết được nỗi lo không chỉ cho cá nhân mà cả trên địa bàn huyện Yên Dũng và toàn xã hội”.

yen dung bac giang nguoi dan don nhan nha may rac khong mui khong chat thai khong nuoc thai hinh 3

Ông Nguyễn Hữu Hưng – Quyền chủ tịch UBND huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) – chia sẻ tại buổi lễ khánh thành nhà máy. Ảnh: H.H

Theo ông Hưng, là một trong những huyện đi đầu trong công tác xử lý rác thải sinh hoạt tại tỉnh Bắc Giang, trong những năm qua, chính quyền huyện Yên Dũng cũng đã có chủ trương thu hút các doanh nghiệp đầu tư, lắp đặt lò đốt rác thải công nghệ tại khu xử lý rác thải tập trung của huyện và đã có những đơn vị đầu tư từ tháng 10/2020.

Tuy nhiên, sau 4 năm triển khai thực hiện, dù lò đốt hoạt động liên tục nhưng cũng không xử lý được hết lượng rác thải phát sinh. Trên địa bàn vẫn còn tồn tại lượng rác thải không nhỏ chưa được xử lý, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Mặt khác, lượng rác thải ngày càng phát sinh nhiều hơn, đa dạng thành phần, do công nghệ lò đốt không đáp ứng được yêu cầu về xử lý triệt để rác thải phát sinh trên địa bàn huyện. Vì vậy, việc thu hút đầu tư một công nghệ xử lý rác thải mới, không phát sinh phát thải, mang lại hiệu quả an sinh xã hội là biện pháp cấp thiết được huyện ưu tiên.

“7 năm là lãnh đạo huyện phụ trách về môi trường, mỗi lần nghe tiếng kẻng là tôi nghĩ đến rác thải. Mỗi người dân bị bệnh hiểm nghèo tôi lại nghĩ là do rác thải. Và cứ đêm về thì tôi lại nghĩ là do tôi - người đứng đầu, được giao nhiệm vụ kêu gọi, thu hút doanh nghiệp xử lý rác thải, đảm bảo sức khỏe cho người dân Yên Dũng chưa hoàn thành nhiệm vụ”, ông Nguyễn Hữu Hưng chia sẻ.

Sau khi được giới thiệu về công nghệ của Công ty Live Again Group, tham quan mô hình demo của Công ty CP môi trường năng lượng xanh ASIAN, ông Hưng cho biết, huyện Yên Dũng đã cho phép doanh nghiệp xây dựng mô hình thử nghiệm theo Điều 78 Luật Bảo vệ Môi trường 2020.

Về phía địa phương sẽ cung cấp quỹ đất và đề nghị hỗ trợ 1 phần kinh phí xử lý. Tuy nhiên, nhà đầu tư chỉ xin quỹ đất mà không nhận kinh phí, lý do được đưa ra là nhà đầu tư sẽ thu từ sản phẩm đầu ra của rác và lấy đó làm kinh phí vận hành. Điều này khiến địa phương cũng có sự băn khoăn khi lần đầu tiên có doanh nghiệp từ chối kinh phí từ địa phương. Dù vậy, sau khi bàn đi bàn lại đã thống nhất một điều là phải tin tưởng vào doanh nghiệp. Những tin tưởng này đến hôm nay có thể thấy bước đầu đã thành công.

Về phía nhà đầu tư, bà Nguyễn Thị Phương Liên – Giám đốc điều hành Công ty CP môi trường năng lượng xanh ASIAN, trong buổi lễ khai trương nhà máy, sau khi nói về quá trình đầu tư, xây dựng nhà máy, cũng đã đánh giá cao ý nghĩa của công nghệ xử lý rác thải mà GS.TS Huỳnh Văn Hoà đem lại cho nhà máy.

yen dung bac giang nguoi dan don nhan nha may rac khong mui khong chat thai khong nuoc thai hinh 4

Bà Nguyễn Thị Phương Liên – Giám đốc điều hành Công ty CP môi trường năng lượng xanh ASIAN phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy. Ảnh: H.H

“Sự tận tâm, tầm nhìn, trí tuệ của ông là nền tảng để chúng tôi xây dựng nhà máy tiên phong về công nghệ xử lý rác thải không phát thải. Một nhà máy không chỉ là thành quả khoa học mà còn là kết tinh từ trái tim yêu môi trường và khát vọng cống hiến cho cộng đồng”, bà Liên chia sẻ và cho biết, lễ khánh thành nhà máy không chỉ đánh dấu cột mốc của một công trình mà còn mở ra một hành trình mới.

“Đó là cam kết không ngừng nỗ lực hợp tác với các đối tác để xây dựng thêm nhiều nhà máy xử lý rác thải không phát thải trên toàn quốc, góp phần làm sạch môi trường sống và xây dựng một tương lai xanh cho thế hệ mai sau”, bà Nguyễn Thị Phương Liên chia sẻ và bày tỏ mong muốn.

yen dung bac giang nguoi dan don nhan nha may rac khong mui khong chat thai khong nuoc thai hinh 5

Nhà máy xử lý rác thải 4 "không" đầu tiên tại Việt Nam được khánh thành. Đây không chỉ là giải pháp về môi trường mà còn mang ý nghĩa lớn trong việc thay đổi tư duy, cách chúng ta ứng xử với môi trường, rác thải. Ảnh H.H

Đến thăm quan nhà máy, ông Albert Mardikian – người nắm giữ gần 100 bằng sáng chế về lĩnh vực công nghiệp, môi trường, hàng hải và ô tô cho hay: “Công nghệ sinh hóa nhiệt không phát thải mà các bạn đang sử dụng tại nhà máy này sẽ giúp cho Việt Nam làm sạch môi trường. Hệ thống này giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho Việt Nam khoảng 25%, bên cạnh đó, còn giải quyết cả vấn nạn ô nhiễm môi trường từ chất thải gia súc, gia cầm khoảng 40%”.

Hà Nguyễn