Doanh nghiệp Nga 'hồi hương' hàng tỷ USD khỏi EU

16/09/2023 06:58

(CLO) Các doanh nhân Nga bị siết chặt bởi các lệnh trừng phạt sâu rộng của phương Tây đã rút hàng chục tỷ USD tài sản khỏi EU kể từ khi chiến sự ở Ukraine nổ ra, Bloomberg đưa tin hôm thứ Năm.

Những người Nga giàu có đã bắt đầu chuyển tài sản của họ từ các khu vực pháp lý như Síp, Jersey và Thụy Sĩ về Nga và các quốc gia được coi là “thân thiện” kể từ tháng 2 năm ngoái, khi các quốc gia phương Tây không còn là nơi trú ẩn an toàn cho các doanh nghiệp nước này.

Vào tháng 8, các cổ đông của United Medical Group CY và MD Medical Group Investments, do các ông trùm người Nga là Igor Shilov và Mark Kurtser kiểm soát, đã chấp thuận việc chuyển công ty của họ đăng ký tại Síp sang Nga, hãng tin này cho biết.

doanh nghiep nga hoi huong hang ty usd khoi eu hinh 1

Ít nhất 50 tỷ USD đã được rút khỏi các nước phương Tây kể từ năm ngoái, hãng tin RT ước tính. Ảnh: RT

Động thái này sẽ đẩy giá trị tài sản mà các tỷ phú Nga rút khỏi phương Tây lên ít nhất 50 tỷ USD, theo tính toán của Bloomberg.

Ngoài các cá nhân, các công ty cũng đang hồi hương tài sản của họ về Nga. Thứ trưởng thứ nhất Kinh tế Ilya Torosov tiết lộ tại Diễn đàn kinh tế phương Đông ở Vladivostok hôm thứ Hai rằng có tới 115 công ty đã chuyển đến các khu kinh tế đặc biệt có thuế thấp trong nước trong năm nay, nâng tổng số lên 254.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần kêu gọi các doanh nhân trong nước tăng nguồn vốn đầu tư vào nước nhà, khuyên họ “không nên rơi vào bẫy tương tự” khi đầu tư vào các công ty phương Tây.

“Tôi đã nói chuyện với các doanh nhân trong nước, nhiều người trong số họ đã phải đối mặt với áp lực nhất định từ một số đối tác nhất định. Và tôi muốn nhắc lại một lần nữa ngày hôm nay: Đầu tư vốn vào Nga tất nhiên là đáng tin cậy hơn và tốt hơn”, Tổng thống nói hồi đầu tuần tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông.

Sau khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ, EU và các nước phương Tây khác đã phong tỏa tài sản trị giá hàng tỷ USD của các công ty, cá nhân và ngân hàng trung ương Nga. Moscow đã nhiều lần coi việc phong tỏa tài sản là bất hợp pháp và cảnh báo về các biện pháp trả đũa.

Khánh Vy (Theo RT)

CTV