Bộ Ngoại giao Nga: Armenia để mất Nagorno-Karabakh do nghiêng về phương Tây

26/09/2023 14:11

(CLO) Theo Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Hai cho biết, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan chỉ có thể tự trách bản thân khi để Azerbaijan giành được Nagorno-Karabakh, do ông đã khăng khăng muốn nghiêng về phương Tây.

Ông Pashinyan cho biết trong một bài phát biểu hôm Chủ nhật rằng Nga đã khiến Armenia thất bại khi không cung cấp thêm trợ giúp để ngăn chặn cuộc khủng hoảng ở khu vực ly khai, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ phải chuyển đổi các liên minh an ninh của Armenia.

Bộ ngoại giao Nga đáp trả bằng lời lẽ tấn công mạnh mẽ vào Pashinyan.

bo ngoai giao nga armenia de mat nagorno karabakh do nghieng ve phuong tay hinh 1

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan có bài phát biểu trên truyền hình trước quốc gia ở Yerevan, Armenia, trong bức ảnh này phát hành ngày 24 tháng 9 năm 2023. Ảnh: REUTERS

“Chúng tôi tin rằng giới lãnh đạo Yerevan đang phạm một sai lầm lớn khi cố tình phá hủy mối quan hệ nhiều mặt và hàng thế kỷ của Armenia với Nga, trong khi biến đất nước này thành con tin cho các trò chơi địa chính trị của phương Tây”, Bộ ngoại giao Nga cho biết.

Azerbaijan đã chiếm giữ Karabakh trong một cuộc tấn công chớp nhoáng vào tuần trước, khiến hàng nghìn người Armenia chạy trốn về nước. Baku đã hứa bảo vệ quyền lợi của khoảng 120.000 người Armenia coi Karabakh là nhà nhưng nhiều người từ chối chấp nhận sự đảm bảo của họ.

Nga, quốc gia có khoảng 2.000 lính gìn giữ hòa bình trong khu vực, cho biết Pashinyan đang cố gắng thoát khỏi "trách nhiệm về những thất bại trong chính sách đối nội và đối ngoại bằng cách đẩy trách nhiệm sang Moscow".

Bộ Ngoại giao Nga cho biết nhận xét của Pashinyan về việc chuyển đổi các liên minh cho thấy rằng ông đang chuẩn bị chuyển hướng từ liên minh của Armenia với Moscow sang phương Tây.

Nga cho biết Pashinyan đã "tránh hợp tác với Nga và Azerbaijan mà thay vào đó chạy sang phương Tây" để giải quyết cuộc khủng hoảng Karabakh và rằng chính quyền ở Yerevan đã khơi dậy làn sóng chống Nga trên các phương tiện truyền thông Armenia.

Mai Anh (theo Reuters)