Ninh Bình: Xuất hiện nhiều bùn, rác thải trước cổng cơ quan chính quyền huyện Kim Sơn
(CLO) Thời gian gần đây, trước cổng nhiều cơ quan nhà nước của huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) đã biến thành nơi tập kết bùn, rác thải của nhà thầu thực hiện dự án "Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ".
Được biết, ngày 18/11 sắp tới, UBND huyện Kim Sơn sẽ tổ chức Lễ công bố Huyện đạt chuẩn nông thôn mới tại Trung tâm Thể dục Thể thao (khu hành chính mới, xã Lưu Phương). Tuy nhiên, dọc theo tuyến đường trục sông Lưu Phương, nơi nhiều cơ quan nhà nước đặt trụ sở lại xuất hiện khối lượng lớn bùn, rác thải không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, mà còn ảnh hưởng đến các cơ quan chính quyền địa phương.

Dọc hai bên cổng vào UBND huyện Kim Sơn xuất hiện khối lượng bùn, rác thải lớn đổ dọc theo trục đường sông Lưu Phương. (Ảnh: Phùng Thọ).

Không chỉ bùn đất mà nhiều rác thải khác như: dễ cây, đá, gạch, túi ni lông... cũng được nhà thầu đổ tập kết hàng loạt tại đây (Ảnh: Phùng Thọ).

Theo ông N.V.T. người dân địa phương cho biết, khối lượng bùn và rác thải đã được đơn vị thi công dự án nạo vét, vận chuyển không được che chắn làm vương vãi nhiều tuyến đường gây bụi bẩn và bốc mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.(Ảnh: Phùng Thọ).

Vẫn trên tuyến đường trục sông Lưu Phương, tại 2 bên cổng Ban chỉ huy quân sự huyện Kim Sơn cũng xuất hiện nhiều khối lượng bùn, rác thải. (Ảnh: Phùng Thọ).

Theo người dân địa phương cho biết, tại cổng Ban chỉ huy quân sự huyện Kim Sơn khối lượng bùn, rác thải mới được tập kết, nước từ bùn chảy ra tràn khu vực rộng. (Ảnh: Phùng Thọ).

Tại cổng Ban chỉ huy quân sự huyện Kim Sơn khối lượng bùn, gạch, đá, cành cây khô lổm chổm làm mất mỹ quan đô thị. (Ảnh: Phùng Thọ).

Dọc hai bên cổng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Sơn cũng bị tập kết khối lượng bùn, rác thải lớn. (Ảnh: Phùng Thọ).

Khối lượng lớn cành cây, bao tải... lẫn bùn tập kết trước cổng Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Sơn không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà còn ảnh hưởng đến các cơ quan nhà nước. (Ảnh: Phùng Thọ).

Bùn, rác thải cũng ngang nhiên được các xe tải chở đến tập kết hai bên cổng trụ sở Công an huyện Kim Sơn, dọc theo tuyến đường quốc lộ 10. (Ảnh: Phùng Thọ)

Theo tìm hiểu của phóng viên, những khối lượng bùn, rác thải tập kết tại cổng các cơ quan nhà nước huyện Kim Sơn được lấy từ việc nạo vét sông của Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn thuộc Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh Bắc Trung Bộ. Do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư.(Ảnh: Phùng Thọ)

Được biết, hạng mục nạo vét sông Lưu Phương do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Kim Phát (có địa chỉ tại số 8, đường 2, phố Phát Diệm Đông, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn. Người đại diện pháp luật là ông Trần Sơn) thi công dự án. (Ảnh Phùng Thọ).

Theo đại diện của nhà thầu đang nạo vét sông Lưu Phương và tập kết bùn, rác thải tại các cổng cơ quan nhà nước huyện Kim Sơn cho biết, địa điểm đổ thải của dự án này được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận là ở xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn chứ không phải ở xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn.(Ảnh: Phùng Thọ).

Cũng theo đại diện của nhà thầu thi công dự án cho biết, đơn vị chỉ tập kết ở đó tạm thời, sau này sẽ chuyển đi sau. Tuy nhiên, việc nhà thầu tập kết bùn, rác thải tại các cổng cơ quan nhà nước huyện Kim Sơn cũng chưa được cơ quan có thẩm quyền nào chấp thuận. (Ảnh: Phùng Thọ).

Được biết, khu vực mà Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Kim Phát tập kết bùn, rác thải cũng chính là khu vực thực hiện dự án "Xây dựng vỉa hè và mở rộng đường trục sông Lưu Phương đoạn từ quốc lộ 10 đến đường 55m", do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Sơn làm chủ đầu tư, do Công ty TNHH Đầu tư Xuân Thái (có địa chỉ tại thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn. Người đại diện pháp luật là ông Trần Anh Thái (con trai của ông Trần Sơn người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Kim Phát).(Ảnh: Phùng Thọ).
