Cận cảnh sạt lở đê Hữu Cầu, tỉnh Bắc Ninh
(CLO) UBND tỉnh Bắc Ninh đã di dời 17 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm và cắm biển cảnh báo tại khu vực sạt lở, đoạn từ K49+190 đến K49+430 đê Hữu Cầu, TP Bắc Ninh.
Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp sự cố về đê điều và Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông trên đê Hữu Cầu đoạn từ K49+190 đến K49+430.
UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các ngành chức năng, đơn vị liên quan, địa phương cần áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sự cố công trình gây ra.

Khu vực đê Hữu Cầu bị sạt lở.

Theo ghi nhận tại bờ sông đoạn từ K49+190 đến K49+430 đê Hữu Cầu, thuộc địa bàn phường Vạn An, TP Bắc Ninh, bị lún sâu nhất so với mặt đất hiện trạng từ 0,5 đến 1,2 m, làm ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt, đời sống của người dân.

Chiều dài đoạn sạt trượt khoảng 100m, chiều rộng 2,5 đến 3,5 m tạo thành các vết nứt sát với tường nhà dân, gây nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến 17 hộ dân khu dân cư Vạn Phúc.

Ông Nguyễn Văn Chiến (khu Vạn Phúc, phường Vạn An) cho biết, vào đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15/10, mặt đất bắt đầu bị sụt lún sâu khoảng hơn 30cm và bây giờ là hơn 1m.

Hiện tại, UBND tỉnh Bắc Ninh đã di dời 17 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm và cắm biển cảnh báo tại khu vực sạt lở.
