Năm 2023, các tuyến cao tốc của VEC thu phí được gần 5.200 tỷ đồng

07/01/2024 07:10

(CLO) Tổng doanh thu thu phí (bao gồm VAT) trên các tuyến cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý khai thác trong năm 2023 ước đạt gần 5.200 tỷ đồng, tăng gần 17% so với năm 2022.

Theo Tổng Giám đốc VEC Phạm Hồng Quang, toàn Tổng công ty ước đạt doanh thu hơn 5.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 600 tỷ đồng trong năm 2023.

nam 2023 cac tuyen cao toc cua vec thu phi duoc gan 5200 ty dong hinh 1

Các tuyến cao tốc của VEC thu phí được gần 5.200 tỷ đồng trong năm 2023.

Cụ thể, Công ty mẹ đạt doanh thu khoảng 5.300 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 593 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước hơn 1.100 tỷ đồng.

Các tuyến cao tốc của VEC gồm Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tiếp tục được vận hành, khai thác. Đồng thời được duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, khắc phục hư hỏng.

Năm 2023, các tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác đã phục vụ khoảng 59,7 triệu lượt phương tiện; tăng 12% so với năm 2022.

Tổng doanh thu thu phí (bao gồm VAT) ước đạt gần 5.200 tỷ đồng, tăng gần 17% so với năm trước và hoàn thành 108,7% kế hoạch năm 2023.

Hiện VEC đã hoàn thiện Đề án chủ trương về phương án tái cơ cấu, đang báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét thông qua, tiếp tục triển khai thủ tục tăng vốn điều lệ cho Tổng công ty.

Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã cơ bản được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn.

Sau khi Chính phủ, Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh dự án, VEC đã chỉ đạo các nhà thầu tái khởi động thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/9/2025.

VEC phấn đấu trong năm 2024 doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt trên 6.200 tỷ đồng. Trong đó Công ty mẹ đạt trên 5.800 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là trên 550 tỷ đồng, Công ty mẹ dự kiến đạt 538 tỷ đồng.

Thế Anh