Các quốc gia sẽ không vỡ nợ nếu 300 tỷ USD tài sản Nga bị tịch thu

18/01/2024 08:07

(CLO) Theo cơ quan xếp hạng tín dụng Moodys và S&P Global, các quốc gia có trái phiếu chính phủ được Nga mua sẽ không bị coi là vỡ nợ nếu các quốc gia phương Tây quyết định tịch thu khoản dự trữ đóng băng của Nga trị giá 300 tỷ USD.

Các quan chức Mỹ và Anh đang nỗ lực tịch thu tài sản của Moscow đang cố định ở Bỉ và các nước châu Âu khác. Họ đang tìm cách đảm bảo sự ủng hộ rộng rãi hơn của G7.

Trở lại tháng 6/2022, cả Mỹ và Moody's cho rằng Nga đã vỡ nợ trái phiếu khi các lệnh trừng phạt quốc tế ngăn cản Moscow thanh toán cho các trái chủ - một cách giải thích mà Moscow bác bỏ.

cac quoc gia se khong vo no neu 300 ty usd tai san nga bi tich thu hinh 1

Nga bị đóng băng 300 tỷ USD dự trữ vàng và ngoại hối do lệnh trừng phạt. Ảnh: Internet.

Ngân hàng Trung ương Nga lập luận rằng Pháp, Đức, Anh và các quốc gia khác cũng sẽ vỡ nợ nếu trái phiếu do nước này nắm giữ bị tịch thu và do đó Nga không nhận được các khoản thanh toán đến hạn, một người quen thuộc với quan điểm của ngân hàng này nói với Reuters.

Nhưng Moody's lại không coi lập luận đó có thể trở thành hiện thực.

Thorsten Nestmann, Phó chủ tịch cấp cao tại Moody's Investor Service, cho biết qua email khi trả lời cuộc điều tra của Reuters: “Xếp hạng của chúng tôi thường không phản ánh những cân nhắc cụ thể của chủ sở hữu, do đó chúng tôi sẽ không coi kịch bản này là vỡ nợ đối với các quốc gia này”.

Cũng chia sẻ với Reuters, ông Frank Gill, Trưởng bộ phận Xếp hạng chủ quyền EMEA tại S&P Global cho rằng vụ việc này khó có khả năng được coi là vỡ nợ vì các khoản thanh toán lãi được thực hiện thông qua một đại lý thanh toán sẽ tiếp tục giải ngân cho các chủ nợ khác.

Hầu hết dự trữ đóng băng của Nga được giữ bằng tiền mặt và trái phiếu chính phủ của Pháp, Đức, Anh, Áo và Canada.

Cách giải thích của các cơ quan xếp hạng có thể xoa dịu những lo ngại xung quanh rủi ro vỡ nợ. Một số quan chức châu Âu cũng lo ngại bất kỳ hành động tịch thu tài sản nào cũng có thể tạo tiền lệ đáng lo ngại khi các nước khác đòi bồi thường cho hành động quân sự trong quá khứ của các nước phương Tây.

Andrei Ryabinin, một đối tác tại công ty luật Delcredere (Nga), cho biết ông gần như chắc chắn rằng việc không thực hiện nghĩa vụ trong những trường hợp này sẽ không cấu thành vi phạm pháp luật vì các bản cáo bạch rất có thể sẽ đưa ra các trường hợp ngoại lệ khi các lệnh trừng phạt có hiệu lực.

Theo bốn người quen thuộc với suy nghĩ của chính phủ và ngân hàng trung ương, các nhà chức trách Nga có quan điểm riêng tư rằng 300 tỷ tài sản dự trữ gần như đã bị mất, nhưng quyết tâm thách thức pháp lý và trả đũa mạnh mẽ.

Một trong những nguồn tin đó cho biết: “Trong sâu thẳm, mọi người đã nói lời tạm biệt với 300 tỷ dự trữ đang bị đóng băng. Tuy nhiên, họ sẽ không để mọi việc xảy ra tốt đẹp mà không có bất kỳ can thiệp nào'.

Nguồn tin thứ hai cho biết Nga đã "từ biệt" tài sản nêu trên và chắc chắn rằng các thủ đô châu Âu sẽ không chịu nổi áp lực của Mỹ.

Trong khi đó, khoảng 1/3 đồng ý rằng Nga khó có thể ngăn chặn việc tịch thu nhưng sẽ đe dọa trả đũa như tịch thu tài sản của phương Tây bị mắc kẹt ở quốc gia này và cắt đứt quan hệ ngoại giao với các cường quốc nước ngoài được coi là "không thân thiện".

Bộ Ngoại giao Nga gọi kế hoạch tịch thu tài sản giúp tái thiết Ukraine là "cướp biển thế kỷ 21" và cho biết Moscow sẽ trả đũa gay gắt. Điện Kremlin cho biết châu Âu sẽ phải đối mặt với những hậu quả pháp lý "không thể tránh khỏi".

Một nguồn tin khác nắm rõ quan điểm của Nga cho biết bất kỳ phiên tòa nào cũng có thể sẽ kéo dài trong vài năm. Người này nói thêm vì các khoản dự trữ được nắm giữ bởi ngân hàng trung ương độc lập của Nga, Moscow có thể lập luận rằng số tiền này không phải là tài sản của Chính phủ.

Hiện chưa rõ Nga có thể chọn cơ quan tài phán nào để đấu tranh với vụ kiện của mình nhưng ông Vladimir Pestrikov, một đối tác tại công ty luật Rybalkin, Gortsunyan, Dyakin and Partners có trụ sở tại Moscow cho biết họ có thể khiếu nại lên tòa án EU.

Ông Pestrikov cho biết: “Ngân hàng Trung ương Nga có thể tìm kiếm các biện pháp tạm thời từ tòa án EU nhằm mục đích giữ tài sản đang bị đóng băng cho đến khi hành động của họ được giải quyết”.

Khánh Vy (Theo Reuters)

CTV