Kremlin trả lời các động thái liên quan đến Ngân hàng Trung Quốc
(CLO) Phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, nói với các phóng viên hôm thứ Ba (16/1) rằng vấn đề tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các ngân hàng Trung Quốc nằm ngoài tầm nhìn của Điện Kremlin.
Ông từ chối bình luận về một báo cáo của Bloomberg tuyên bố rằng các ngân hàng nhà nước Trung Quốc đang thắt chặt các hạn chế trong việc phục vụ khách hàng Nga vì lo ngại các lệnh trừng phạt thứ cấp từ Washington, đồng thời lưu ý rằng đây là “một chủ đề rất nhạy cảm và khó có ai dám bàn luận”.
“Điện Kremlin không tham gia vào các giao dịch tài chính. Đây là vấn đề của các bộ phận khác và trước hết là của những công ty tham gia hoạt động kinh tế đối ngoại. Trong mỗi trường hợp, các kênh riêng biệt và hệ thống riêng biệt được triển khai”, ông Peskov nói với đài phát thanh Kommersant FM.

Quang cảnh Điện Kremlin được chụp ở trung tâm thành phố Moscow. (Ảnh: Alexande Nemeno/AFP)
“Chúng tôi tiếp tục phát triển quan hệ với Trung Quốc; đó là một đối tác chiến lược rất quan trọng đối với chúng tôi”, ông nói thêm.
Theo ông Peskov, sự hợp tác kinh tế mạnh mẽ giữa hai nước được phản ánh qua khối lượng thương mại song phương cao hơn dự kiến, đạt 240 tỷ USD vào năm ngoái và tiếp tục tăng.
Bloomberg đưa tin trước đó vào thứ Hai rằng ít nhất hai ngân hàng quốc doanh Trung Quốc đang thắt chặt kiểm soát việc phục vụ khách hàng Nga sau khi Washington phê chuẩn các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức tài chính hỗ trợ tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga.
Tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhắm vào các ngân hàng nước ngoài bị phát hiện đang thực hiện các giao dịch liên quan đến hàng hóa “kết thúc trên chiến trường” hoặc liên quan đến lĩnh vực quốc phòng của Nga.
Theo báo cáo, các hàng hóa có mục đích kép mà các ngân hàng nên tránh bao gồm chất bán dẫn, máy công cụ, tiền chất hóa học, vòng bi và hệ thống quang học.
Khánh Vy (Theo RT)