Phương Tây có thể mất gần 290 tỷ USD nếu tịch thu tài sản của Nga

24/01/2024 06:59

(CLO) Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin cuối tuần qua, việc tịch thu tài sản của Nga, hiện đang bị phong tỏa ở phương Tây, có thể làm tổn thất một phần tài chính Mỹ và đồng minh.

Bên cạnh đó, một số quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp và Đức, vẫn có những khoản đầu tư đáng kể vào Nga sẽ có nguy cơ mất trắng.

Hãng tin này cho biết tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nền kinh tế Nga của EU, G7, Australia và Thụy Sĩ lên tới 288 tỷ USD vào cuối năm 2022, trích dẫn số liệu thống kê thu thập từ chính các nước này. Con số này gần tương đương với quy mô các quỹ của Nga đang bị phong tỏa và các quốc gia phương Tây hiện đang xem xét tịch thu.

phuong tay co the mat gan 290 ty usd neu tich thu tai san cua nga hinh 1

Moscow được cho là có thể trả đũa bằng các biện pháp tương tự nếu bị phương Tây tịch thu tài sản. Ảnh minh họa: Yevgeny Biyatov/Sputnik.

Khoảng 300 tỷ USD dự trữ của Nga vẫn bị đóng băng ở phương Tây, hơn 200 tỷ USD trong số đó do EU nắm giữ, trong khi phần còn lại ở Mỹ. Dữ liệu được RIA trích dẫn cho thấy phần lớn tài sản mà Mỹ và các đồng minh có thể mất nếu tiếp tục kế hoạch tịch thu cũng do các quốc gia EU nắm giữ.

Hãng tin này cho biết tổng cộng, các thành viên của khối có tài sản trị giá 223,3 tỷ USD ở Nga tính đến cuối năm 2022. Síp chính thức nắm giữ hơn 98 tỷ USD, trong đó Hà Lan đứng thứ hai với tài sản 50,1 tỷ USD.

Ngoài ra, Đức đã đầu tư 17,3 tỷ USD vào nền kinh tế Nga, trong khi Pháp và Italy có lần lượt 16,6 tỷ USD và 12,9 tỷ USD. Tính đến cuối năm 2021, khoản đầu tư của Vương quốc Anh vào Nga lên tới 18,9 tỷ USD.

Thụy Sĩ dường như là một nhà đầu tư lớn khác vào nền kinh tế Nga với 28,5 tỷ USD, trong khi bản thân Mỹ có tài sản Nga trị giá 9,6 tỷ USD, theo hãng tin này. RIA không tiết lộ cách thức họ đưa ra ước tính.

Ngân hàng Trung ương Nga cung cấp số liệu FDI hơi khác tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2022. Ngân hàng này ước tính con số của Síp là hơn 182 tỷ USD và nêu tên Hà Lan, Luxembourg, Đức và Pháp trong số các nhà đầu tư hàng đầu của EU với tài sản trị giá từ 23 tỷ USD đến 36 tỷ USD.

Ngân hàng này cũng ước tính khoản đầu tư của Ireland ở mức 34 tỷ USD và cho biết tính đến thời điểm đó, Vương quốc Anh đã đầu tư hơn 53 tỷ USD vào Nga. Ước tính đầu tư của Mỹ vào khoảng 6 tỷ USD.

Moscow đã cảnh báo phương Tây về khả năng trả đũa đối với bất kỳ hành động tịch thu tài khoản dự trữ của nước này.

“Tất nhiên, chúng tôi đã phân tích trước các bước trả đũa có thể xảy ra”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vào cuối tháng 12. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng việc tịch thu tài sản nước ngoài ở Nga vào thời điểm đó chỉ có thể được xem xét trên lý thuyết.

Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc Mỹ và các đồng minh tịch thu tài sản của họ sẽ bị coi là hành vi “trộm cắp”, vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu các đồng tiền dự trữ, hệ thống tài chính toàn cầu và nền kinh tế thế giới.

Mỹ và các quốc gia phương Tây khác đã áp đặt các lệnh trừng phạt chưa từng có lên Nga đối với cuộc xung đột với Ukraine nhưng phần lớn lại chùn bước trước ý tưởng tịch thu lượng dự trữ đáng kể của Moscow vốn đã bị đóng băng ở Bỉ và các nước EU khác ngay sau khi cuộc xung đột bắt đầu.

Vào tháng 12, tờ Financial Times đưa tin rằng Washington đã đề xuất các nhóm công tác từ G7 tìm cách tịch thu 300 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Nga vào ngày 24 tháng 2 năm 2024, năm kỷ niệm thứ hai kể từ ngày bắt đầu xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong khi đó, đầu tháng này, Bloomberg cũng đưa tin ý tưởng này đã nhận được sự ủng hộ từ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

CTV