Vương quốc Anh nói 24 quốc gia tham gia tấn công Houthi, Đức gửi trực thăng tới Ukraine

24/01/2024 07:58

(CLO) Vương quốc Anh cho biết trong một tuyên bố chung hôm thứ Ba rằng 24 quốc gia, bao gồm Mỹ, Đức và Úc, hôm thứ Hai đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào 8 mục tiêu ở các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen.

"Để đối phó với các cuộc tấn công bất hợp pháp và liều lĩnh liên tục của Houthi nhằm vào các tàu đi qua Biển Đỏ và các tuyến đường thủy xung quanh, lực lượng vũ trang của Mỹ và Vương quốc Anh, với sự hỗ trợ từ Úc, Bahrain, Canada, Hà Lan và New Zealand, đã tiến hành các cuộc tấn công bổ sung vào 8 mục tiêu ở các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen", tuyên bố chung do Văn phòng Thủ tướng Anh đưa ra cho biết.

vuong quoc anh noi 24 quoc gia tham gia tan cong houthi duc gui truc thang toi ukraine hinh 1

Máy bay Typhoon của Không quân Anh tiến hành các hoạt động tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu quân sự của Houthi ở Yemen. Ảnh: MOD

"Những cuộc tấn công này được thiết kế để làm gián đoạn và làm suy giảm khả năng của Houthi trong việc tiếp tục tấn công vào thương mại toàn cầu và các thủy thủ vô tội từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời tránh leo thang", tuyên bố cho biết thêm.

Trong một diễn biến khác cho thấy các quốc gia châu Âu đang rất bận rộn với các chiến sự trên thế giới là Bộ trưởng Quốc Đức Boris Pistorius vừa tuyên bố sẽ gửi 6 máy bay trực thăng đến Ukraine từ kho quân sự của nước này và sẽ được giao từ quý hai năm 2024.

vuong quoc anh noi 24 quoc gia tham gia tan cong houthi duc gui truc thang toi ukraine hinh 2

Trực thăng Sea King. Ảnh: Wiki

Ông Pistorius cho biết, những chiếc trực thăng này, được gọi là trực thăng "Sea King", sẽ giúp Ukraine thực hiện mọi việc, từ giám sát Biển Đen đến vận chuyển binh lính. Đây là lần thứ ba Đức gửi trực thăng cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã phát biểu về điều này tại một cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, nơi hơn 50 quốc gia và tổ chức lên kế hoạch cho các hoạt động ở tiền tuyến của Ukraine. Đức và Pháp đã cùng nhau dẫn đầu liên minh phòng không này kể từ tháng 11/2023.

Huy Hoàng (theo Reuters)