Ninh Bình là tỉnh dẫn đầu cả nước về phong trào hiến tặng giác mạc
(CLO) Ngày 31/1, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa VII để tổng kết hoạt động và đánh giá kết quả phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đồng bào Công giáo năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Theo đó, năm 2023, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Ninh Bình và Ban Đoàn kết Công giáo các huyện, thành phố đã tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động.
Đặc biệt là phong trào thi đua yêu nước trong lao động sản xuất, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; phong trào thi đua yêu nước trong vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.
Cùng với đó, các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân trong tỉnh còn nhiệt tình tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo. Phong trào hiến tặng giác mạc "Vì một thế giới không mù lòa" tiếp tục được duy trì.

Ninh Bình là tỉnh dẫn đầu cả nước về phong trào hiến tặng giác mạc. Ảnh: Sở Y tế NB
Đến nay, toàn tỉnh có trên 15.000 người đã đăng ký hiến giác mạc khi qua đời; 230 người đã hiến giác mạc thành công đem lại niềm vui, ánh sáng cho hàng trăm người mù, đưa Ninh Bình trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước về phong trào hiến tặng giác mạc.
Bước sang năm 2024, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Ban Đoàn kết Công giáo các huyện, thành phố...
Phấn đấu có ít nhất 95% xứ, họ đạo đạt danh hiệu tiên tiến; 90% gia đình Công giáo đạt danh hiệu gia đình gương mẫu; 100% gia đình Công giáo, xứ, họ đạo tích cực hưởng ứng Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Ban Đoàn kết Công giáo các huyện, thành phố xây dựng từ 1 đến 2 mô hình "Dân vận khéo" trong phát triển kinh tế - xã hội; 100% xứ, họ đạo xây dựng và tăng nhanh nguồn quỹ bác ái xã hội…
Ngày 5/7/2007, cụ bà Nguyễn Thị Hoa (xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đã hiến tặng giác mạc sau khi qua đời, đây được ghi nhận là trường hợp hiến giác mạc đầu tiên ở Việt Nam. Tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của cụ trở thành tấm gương sáng tiên phong, thúc đẩy phong trào hiến tặng giác mạc trong cả nước phát triển.
Từ đó đến nay, huyện Kim Sơn đã có hơn 400 người hiến tặng giác mạc, chiếm khoảng 50% số người hiến giác mạc trong cả nước. Toàn huyện có 21/25 xã, thị trấn đã có người hiến tặng giác mạc. Cả tỉnh Ninh Bình có 5/7 huyện, thành phố có người hiến giác mạc.
Riêng trong tháng 12/2023, cả nước có 4 ca hiến giác mạc thì tỉnh Ninh Bình có 1 ca.
Huyện Kim Sơn nói riêng, tỉnh Ninh Bình nói chung đã trở thành điểm sáng của cả nước trong phong trào hiến tặng giác mạc. Những nghĩa cử cao đẹp đó, đã mang lại nguồn sáng, mở ra tương lai mới cho nhiều người không may mắc các bệnh lý về mắt.
Đến nay, đã có hơn 963 người ở 20 tỉnh, thành phố trong cả nước hiến giác mạc.