Hàn Quốc đưa ra các chính sách xoa dịu cuộc đình công ngành y
(CLO) Hôm thứ Sáu (8/3), Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này sẽ có các biện pháp cải thiện lương và điều kiện làm việc cho các bác sĩ trẻ, nhằm giải quyết khúc mắc chính trong các cuộc đình công ngành y gần đây ở nước này.
Theo Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, việc buộc các bác sĩ thực tập phải làm việc liên tục 36 giờ mỗi tuần hiện nay là một phần nguyên nhân dẫn đến cuộc biểu tình đình công và cần được sửa đổi.
Bài liên quan
Hàng nghìn bác sĩ Hàn Quốc tiếp tục biểu tình và đình công ở Seoul
Tại sao phụ nữ Hàn Quốc không muốn sinh con?
Tại sao hàng nghìn bác sĩ trẻ ở Hàn Quốc đình công?
"Chúng tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm các biện pháp càng sớm càng tốt", ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng chính phủ sẽ xem xét giới hạn giờ làm việc xuống 24 giờ đối với các bác sĩ nội trú và thực tập sinh.
Bên cạnh đó, ông Han cho biết từ tháng này, các bác sĩ thực tập nhi khoa sẽ nhận được khoản trợ cấp bổ sung 1 triệu won (757 USD). Chính phủ cũng có kế hoạch chi trả tương tự cho các bác sĩ thực tập khoa khác.
Mặc dù không ủng hộ kế hoạch của chính phủ về việc tuyển thêm sinh viên y khoa, nhưng các đề xuất do ông Han đưa ra dường như nhằm tìm kiếm tiếng nói chung với những người biểu tình.
Trước đó, hơn 10.000 thực tập sinh y khoa và bác sĩ nội trú Hàn Quốc đã đình công để phản đối kế hoạch tăng số lượng tuyển sinh vào trường y lên 2.000 mỗi năm nhằm giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ. Đất nước này có dân số già hóa nhanh nhất thế giới.
Các bác sĩ đình công chỉ trích rằng kế hoạch tuyển thêm sinh viên y khoa sẽ không giải quyết được vấn đề lương và điều kiện làm việc, thậm chí có thể khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết hành động của các bác sĩ đình công đã gây hỗn loạn tại các bệnh viện lớn, nơi có các bác sĩ thực tập sinh là nhân lực chủ chốt. Ông đã áp dụng một số biện pháp cứng rắn như đình chỉ giấy phép y tế để buộc họ quay lại làm việc, song không có kết quả đáng kể.
Ngọc Ánh (theo Reuters)