EU sắp trừng phạt LNG của Nga
(CLO) Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom tuyên bố hôm thứ Hai (22//4), EU có kế hoạch nhắm trừng phạt vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trong gói trừng phạt thứ 14 chống lại Moscow.
Phát biểu trước cuộc họp với những người đồng cấp EU, Ngoại trưởng Thụy Điển nói với các phóng viên rằng vòng trừng phạt tiếp theo có thể bao gồm lệnh cấm nhập khẩu LNG của Nga cũng như “các biện pháp nhằm kiềm chế đội tàu bóng tối của Nga”.
Trên thực tế, Nga đã định tuyến lại toàn bộ dòng năng lượng của mình sang châu Á sau khi phương Tây đưa ra các hạn chế liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Theo báo cáo, họ cũng đã bắt đầu chuyển hoạt động xuất khẩu dầu thô của mình sang một “đội tàu ngầm” gồm các tàu chở dầu cũ kỹ mà các lệnh trừng phạt quốc tế đã hạn chế quyền lực.

Ảnh minh họa: RT.
Mặc dù Brussels đã cấm mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ từ Nga nhưng khí đốt qua đường ống và LNG không bị ảnh hưởng bởi các hạn chế. Một số quốc gia, bao gồm Thụy Điển, Phần Lan và các nước vùng Baltic, đã thúc đẩy EU áp đặt lệnh cấm vận hoàn toàn đối với LNG của Nga, mặc dù Hungary phản đối mạnh mẽ động thái này. Một lệnh cấm hoàn toàn sẽ đòi hỏi sự nhất trí giữa các thành viên trong khối.
Một số quốc gia EU vẫn phụ thuộc nhiều vào LNG của Nga, nguồn khí này tiếp tục chảy vào lục địa, chủ yếu thông qua các cảng ở Tây Ban Nha, Bỉ và Pháp. Vào năm 2023, EU đã tăng cường mua LNG từ Nga, mặc dù đã cam kết loại bỏ dần nhập khẩu nhiên liệu từ nước này vào năm 2027, Reuters đưa tin hồi đầu tháng này, trích dẫn số liệu thống kê thương mại của khối.
Cơ quan Hợp tác Điều tiết Năng lượng (ACER) của EU đã cảnh báo vào tuần trước về việc giảm mạnh nhập khẩu LNG từ Nga, do nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống từ nước này sắp kết thúc vào cuối năm nay.
ACER đang đề cập đến việc hợp đồng vận chuyển 5 năm cung cấp đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến châu Âu qua Ukraine sẽ hết hạn vào tháng 12. Kiev cho biết hồi tháng trước rằng họ không có kế hoạch kéo dài thỏa thuận. Nếu dòng chảy dừng lại, EU có thể mất khoảng 4% tổng lượng tiêu thụ năm ngoái.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các nước phương Tây sẽ tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga mặc dù các hạn chế này phần lớn đã gây phản tác dụng đối với nền kinh tế của họ, khi bình luận về lệnh cấm LNG tiềm năng.
Kể từ tháng 2 năm 2022, khi xung đột Ukraine bắt đầu, Brussels đã áp đặt 13 gói trừng phạt đối với Nga.
Khánh Vy (Theo RT)