Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu
(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.
Sáng 27/4, ThS.BS. Nguyễn Hữu Hoài – Phó Trưởng khoa Phụ ngoại, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, khoa vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một sản phụ bị vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu.
Trước đó, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận sản phụ H.T.M. (34 tuổi, trú tại Hà Tĩnh) mang thai lần thứ 4 nhập viện trong tình trạng đau bụng nhiều, chóng mặt, chướng bụng, mạch nhanh, huyết áp giảm, da xanh.
Sản phụ cho biết, đã từng đi thăm khám tại một số cơ sở y tế nhưng không phát hiện bất thường.
Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ bệnh viện nhanh chóng thăm khám, thực hiện các xét nghiệm, siêu âm cấp cứu chẩn đoán kết hợp hồi sức tích cực.

Ca phẫu thuật cứu sống sản phụ sốc mất 2 lít máu do chửa ngoài tử cung bị vỡ. Ảnh: BVCC
Kết quả siêu âm cho thấy, hình ảnh buồng tử cung không có thai, nhưng trong ổ bụng có rất nhiều tổ chức máu cục có kích thước khoảng 15x15cm, có hình ảnh kích thước thai tương đương 15 tuần nằm trên bề mặt tử cung ở cùng đồ trước.
Quá trình hội chẩn chuyên khoa xác định, sản phụ bị sốc mất máu do chửa ngoài tử cung vỡ. Tiên lượng bệnh nhân nặng, các bác sĩ đã nhanh chóng chuyển sản phụ lên phòng mổ, tiến hành phẫu thuật cấp cứu và truyền máu ngay để giữ tính mạng.
Khi phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành hút 2.500ml máu đông lẫn máu tươi ngập trong ổ bụng, kẹp cắt khối chửa ngoài tử cung vỡ đang chảy máu; đồng thời kết hợp hồi sức tích cực và truyền 6 đơn vị máu, huyết tương trong mổ.
Sau khi trải qua ca phẫu thuật, sản phụ H.T.M. tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực, các chỉ số sinh tồn ổn định, sức khỏe tốt nên đã được xuất viện.
ThS.BS. Nguyễn Hữu Hoài, cho biết, thai ngoài tử cung là bệnh lý phổ biến, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: mất máu nhiều dẫn đến shock thậm chí có thể tử vong.
Tuy nhiên, bệnh lý này có thể phát hiện từ rất sớm, điều trị ngoại khoa hoặc điều trị nội khoa mà không cần phải phẫu thuật nếu được chẩn đoán sớm.
Riêng trường hợp của sản phụ M. rất hiếm gặp, khi khối thai ngoài tử cung làm tổ ở vòi trứng nhưng vẫn có thể phát triển đến 15 tuần.
Trước sự việc trên, bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh nở có một trong những dấu hiệu như: chậm kinh, đau bụng, ra máu âm đạo… cần đến ngay cơ sở y tế khám chẩn đoán và điều trị kịp thời. Trường hợp sản phụ có sẹo mổ cũ ở tử cung cần được thăm khám định kỳ để xác định chính xác vị trí của thai nhi tránh bỏ sót chửa ngoài tử cung và chửa tại sẹo mổ lấy thai cũ.
Thu Hiền