EU đồng ý sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để trang bị vũ khí cho Ukraine
(CLO) EU đã đồng ý về việc sung công doanh thu được tạo ra từ các tài sản bị đóng băng của Nga để tiếp tục tài trợ và trang bị vũ khí cho Kiev, Brussels tuyên bố. Theo đề xuất, EU hy vọng sẽ gửi 90% lợi nhuận để mua vũ khí cho Ukraine và 10% cho viện trợ phi quân sự, với đợt đầu tiên dự kiến vào tháng 7.
Các đại sứ của khối đã đồng ý về tiến trình hành động “về nguyên tắc”, nhưng văn bản pháp lý vẫn phải được Hội đồng EU phê chuẩn.
Đề xuất này nhắm tới số tiền thu được từ 191 tỷ euro (205 tỷ USD) trong các quỹ của Nga hiện đang được giữ tại cơ quan thanh toán bù trừ Euroclear của Bỉ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh; RT.
Tổng cộng, các quốc gia phương Tây đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD vốn chủ quyền của Moscow ở nước ngoài sau khi cuộc xung đột Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022.
“Các đại sứ EU đã đồng ý nguyên tắc về cách tịch thu các nguồn thu bất thường xuất phát từ tài sản cố định của Nga”, Tổng thống Bỉ thông báo trên X (trước đây là Twitter) hôm thứ Tư (8/5).
Theo Giám đốc điều hành Valerie Urbain, Euroclear tạo ra lợi nhuận 2-3 tỷ euro hàng năm từ tiền của Nga, tùy thuộc vào lãi suất.
Theo đề xuất, EU hy vọng sẽ gửi 90% lợi nhuận để mua vũ khí cho Ukraine và 10% cho viện trợ phi quân sự, với đợt đầu tiên dự kiến vào tháng 7.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết: “Không thể có biểu tượng nào mạnh mẽ hơn và không có công dụng nào lớn hơn đối với việc trưng dụng số tiền đó ngoài việc biến Ukraine và toàn bộ châu Âu trở thành một nơi an toàn hơn để sinh sống”.
Bỉ sẽ tiếp tục đánh thuế doanh nghiệp 25% đối với doanh thu, trong khi Euroclear sẽ giữ 10% trước khi tiền được gửi đến EU, nhằm tạo cho cơ quan thanh toán bù trừ một khoản đệm chống lại các vụ kiện tụng đang diễn ra và trong tương lai của Nga. Euroclear cũng sẽ giữ 0,3% lợi nhuận trong tương lai làm phí khuyến khích.
Động thái này diễn ra sau nhiều tháng thảo luận giữa những đồng minh phương Tây của Ukraine về cách tốt nhất để sử dụng nguồn vốn bị đóng băng của Nga. Mỹ - nhà tài trợ chiến tranh lớn nhất của Kiev - đã đề xuất tịch thu toàn bộ tài sản nhưng cho đến nay đã vấp phải sự phản đối từ EU.
Giám đốc điều hành của Euroclear ví việc tịch thu các quỹ bị đóng băng của Nga giống như việc “mở hộp Pandora”. Nói chuyện với L'Echo hôm thứ Ba, bà cảnh báo điều đó có thể khiến "các nhà đầu tư quốc tế lớn quay lưng lại với châu Âu" vì họ không còn tin tưởng rằng tài sản của mình sẽ không bị tịch thu.
Nga nhấn mạnh rằng việc tịch thu vốn chủ quyền hoặc bất kỳ hành động tương tự nào sẽ không chỉ là hành vi trộm cắp và vi phạm luật pháp quốc tế mà còn làm suy yếu niềm tin vào cả tiền tệ phương Tây và hệ thống tài chính toàn cầu.
Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cảnh báo vào tháng 2 rằng nếu tài sản bị phong tỏa của Nga bị tịch thu, Moscow sẽ trả đũa bằng hiện vật. Ước tính vào cuối năm 2022, EU, G7, Australia và Thụy Sĩ đã rót tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nền kinh tế Nga lên tới 288 tỷ USD.
Khánh Vy (Theo RT)