Mỹ đe dọa một ngân hàng EU vẫn hoạt động ở Nga

16/05/2024 06:31

(CLO) Reuters đưa tin hôm thứ Tư (15/5), kho bạc Mỹ đã đe dọa hạn chế quyền truy cập của Ngân hàng Quốc tế Raiffeisen (RBI) vào hệ thống tài chính nước này vì tổ chức được cho là vẫn tiếp tục hoạt động ở Nga.

Ngân hàng cho vay của Áo là một trong số ít ngân hàng nước ngoài ở lại Nga trong bối cảnh các nước phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine vào năm 2022.

RBI cho phép thanh toán bằng đồng euro và USD đến và đi từ nước này. Họ được ngân hàng trung ương Nga liệt kê là một trong 13 tổ chức tín dụng quan trọng trong hệ thống.

my de doa mot ngan hang eu van hoat dong o nga hinh 1

Ảnh minh họa: Sputnik.

Trong một bức thư đề ngày 6/5, Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo bày tỏ lo ngại về cáo buộc mở rộng của RBI ở Nga, trái ngược với những đảm bảo của ngân hàng này rằng họ sẽ giảm hoạt động tại nước này, Reuters cho biết.

Adeyemo, quan chức cấp cao thứ hai của Bộ Tài chính Mỹ đã cảnh báo rằng hành động của RBI làm tăng nguy cơ mất quyền truy cập vào hệ thống tài chính nước này do lo ngại sẽ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ.

Tờ báo này lưu ý rằng việc hạn chế khả năng tiếp cận đồng đôla Mỹ có thể khiến bất kỳ ngân hàng nào rơi vào khủng hoảng.

Quan chức này được cho là đã nhấn mạnh đến sắc lệnh do Tổng thống Mỹ Joe Biden ban hành vào tháng 12, áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức tài chính nước ngoài thực hiện giao dịch với ngành công nghiệp quân sự Nga.

Ông Adeyemo cũng được cho là đã nêu lên mối lo ngại về thỏa thuận với doanh nhân Nga bị trừng phạt Oleg Deripaska.

Vào tháng 12, RBI thông báo rằng họ đã đồng ý mua cổ phần của công ty xây dựng Strabag SE của Áo từ các cổ đông Nga. Tập đoàn ngân hàng này được cho là đã hy vọng đổi 1,5 tỷ euro (1,62 tỷ USD) lợi nhuận bị mắc kẹt ở Nga của ngân hàng để lấy cổ phần ở Strabag, trước đây do tỷ phú Deripaska kiểm soát.

Sau áp lực ngày càng tăng từ chính quyền Mỹ, RBI đã thông báo vào ngày 8/5 rằng họ sẽ không theo đuổi kế hoạch mua lại cổ phiếu Strabag nữa vì không thể nhận được “sự chấp thuận cần thiết” từ chính quyền để tiến hành.

Người phát ngôn của RBI cho biết tập đoàn này đã “giảm đáng kể” các hoạt động ở Nga và thực hiện các biện pháp rộng rãi để giảm thiểu rủi ro từ các lệnh trừng phạt.

Người phát ngôn nói với Reuters: “RBI sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới việc hủy hợp nhất công ty con ở Nga”.

Người phát ngôn của ngân hàng nói với RIA Novosti hôm thứ Tư rằng họ không thấy có mối đe dọa nào về việc bị cắt khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ, đồng thời nói thêm rằng họ vẫn tiếp tục “đối thoại” với Bộ Tài chính Mỹ về các hoạt động của mình ở Nga.

RBI đã giảm dần hoạt động tại Nga trong hai năm qua dưới áp lực từ các cơ quan quản lý của EU và Mỹ. Đầu tháng này, RBI tuyên bố sẽ bắt đầu rút tiền khỏi nước này vào quý 3 năm nay.

Lê Na (Theo RT)

CTV