16 trung tâm đăng kiểm tại TP HCM có thể bị tạm đình chỉ hoạt động 3 tháng
(CLO) Nếu vụ án liên quan đăng kiểm được đưa ra xét xử trong tháng 7 tới, sẽ có đến 16/18 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động tại TP HCM có nguy cơ bị tạm đình chỉ hoạt động 3 tháng.
Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản trình Bộ GTVT, báo cáo Chính phủ chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 139/2018/NĐ-CP và Nghị định số 30/2023/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn, tránh tình trạng quá tải cho các trung tâm đăng kiểm (TTĐK).

TP HCM đang có 18/19 trung tâm đăng kiểm với 42/52 dây chuyền đang hoạt động
Bài liên quan
Hà Nội: Những trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nào đang còn hoạt động?
Nguy cơ ùn tắc, quá tải đăng kiểm tại 36 địa phương
85 trung tâm đăng kiểm có thể phải đóng cửa, nguy cơ ùn tắc tăng cao
Yêu cầu không dùng thanh toán tiền mặt trong hoạt động đăng kiểm
Trong đó, tại TP HCM đang có 18/19 trung tâm với 42/52 dây chuyền đang hoạt động. Có 54/146 đăng kiểm viên đã bị khởi tố vẫn đang làm việc, hỗ trợ kiểm định.
Trường hợp tháng 7 tới đây, vụ án được đưa ra xét xử, TP HCM sẽ có 3 TTĐK dừng hoạt động do không đủ đăng kiểm viên; còn lại 15 TTĐK hoạt động với công suất kiểm định trong tháng khoảng 48.960 xe (nhu cầu thực tế 59.044 xe).
Trường hợp các đăng kiểm viên bị kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật, Cục Đăng kiểm phải thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên dẫn đến 16/18 TTĐK đang hoạt động ở TP HCM bị tạm đình chỉ hoạt động 3 tháng theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 30/2023/NĐ-CP.
Không chỉ TP HCM mà nhiều tỉnh thành khác cũng trong tình trạng tương tự sẽ gây ùn tắc nghiêm trọng ngành đăng kiểm, ảnh hưởng đến người dân, sản xuất của doanh nghiệp.
Cục Đăng kiểm đã trình ý kiến lên Bộ GTVT, báo cáo Chính phủ chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 139/2018/NĐ-CP và Nghị định số 30/2023/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Đồng thời, Cục Đăng kiểm cũng thông báo tới UBND các địa phương biết để phối hợp thực hiện tránh tình trạng quá tải cho các TTĐK và các thiệt hại không đáng có cho xã hội.