EU sắp đánh thuế mạnh hơn đối với hàng hóa Nga
(CLO) Financial Times đưa tin EU đang xem xét áp thuế đối với hàng nhập khẩu trị giá lên tới 42 tỷ euro (46 tỷ USD) từ Nga mà cho đến nay vẫn được miễn trừ khỏi chế độ trừng phạt của khối.
Trong khi hầu hết thương mại của EU với Nga đã bị dừng lại do xung đột Ukraine, một số hàng nhập khẩu vẫn được phép nhập khẩu do không có nguồn cung thay thế hoặc do lo ngại về sự gián đoạn thị trường toàn cầu.
Hôm thứ Năm (30/5), các Bộ trưởng Thương mại EU đã yêu cầu Ủy ban châu Âu xây dựng kế hoạch áp thuế đối với thực phẩm, nhiên liệu hạt nhân và thuốc nhập khẩu.

Ảnh: RT.
Ủy viên Thương mại EU Valdis Dombrovskis nói với các phóng viên rằng sáng kiến về việc sử dụng thuế quan rộng rãi hơn đã được Thụy Điển đưa ra. Ông nói: “Từ phía Ủy ban châu Âu, chúng tôi sẽ đánh giá vấn đề này và cung cấp cho các quốc gia thành viên các lựa chọn để tiến lên phía trước”.
Bộ trưởng Thương mại Thụy Điển Johan Forssell nói với FT rằng điều quan trọng là phải cắt giảm doanh thu của Nga để “thu nhập từ các mức thuế này có thể được sử dụng để giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này”.
Ông kêu gọi “thuế quan rộng rãi đối với tất cả hoạt động thương mại đó” nhưng chấp nhận rằng “việc này rất nhạy cảm ở một số lĩnh vực”.
Các bộ trưởng EU đã thông qua quy định tăng thuế nhập khẩu đối với ngũ cốc của Nga và Belarus. Các khoản thuế “cấm” sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, sẽ áp dụng đối với ngũ cốc, hạt có dầu và các sản phẩm có nguồn gốc, cũng như bột củ cải đường và đậu Hà Lan khô từ cả hai quốc gia.
Theo FT, EU đặt mức thuế quá cao - ở mức 95 euro (100 USD) mỗi tấn - tương đương với lệnh cấm có hiệu lực.
Người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov trước đây đã nói rằng việc áp thuế đối với ngũ cốc của Nga là một ví dụ về “cạnh tranh không lành mạnh”. Ông lập luận rằng biện pháp này sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng EU, trong khi Moscow sẽ sử dụng các tuyến cung ứng thay thế.
Một số quốc gia thành viên EU cũng đề xuất mở rộng các lệnh trừng phạt của khối để bao gồm cả nhiên liệu hạt nhân do Moscow bán.
Tuy nhiên, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã cảnh báo rằng không có cách nào nhanh chóng để thoát khỏi nhiên liệu hạt nhân của Nga và việc cắt đứt quan hệ quá sớm sẽ gây tổn hại cho thị trường năng lượng toàn cầu.
EU đang đặt mục tiêu áp dụng vòng trừng phạt mới trước tháng 7. Brussels đã thông qua gói hạn chế thứ 13 đối với Moscow trước lễ kỷ niệm hai năm ngày bắt đầu cuộc xung đột Ukraine vào tháng Hai. Các biện pháp này chủ yếu nhằm mục đích lấp các lỗ hổng ngăn Nga lách các hạn chế hiện có thông qua các nước thứ ba.
Một số chính trị gia và nhà ngoại giao cấp cao của EU thừa nhận rằng phạm vi áp dụng các biện pháp trừng phạt tiếp theo đang bị thu hẹp.
Khánh Vy (Theo RT)