Bắc Ninh: Sẵn sàng cho mùa hè tình nguyện 2024

06/06/2024 12:40

(CLO) Với phương châm: Rộng khắp - an toàn - hiệu quả - bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của  từng địa phương, đơn vị, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 tại tỉnh Bắc Ninh diễn ra từ cuối tháng 5 đến tháng 8 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 được Tỉnh Đoàn Bắc Ninh triển khai gồm 1 chương trình, 4 chiến dịch: “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh”.

Với phương châm: Rộng khắp - an toàn - hiệu quả - bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị. Chú trọng thực hiện chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng) theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhằm tạo ra tính bền vững cho các công trình, phần việc của thanh niên tình nguyện chia sẻ vì cộng đồng…

bac ninh san sang cho mua he tinh nguyen 2024 hinh 1

Thanh niên tình nguyên tỉnh Bắc Ninh sẵn sàng cho mùa hè tình nguyện 2024.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ của Chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức Chiến dịch, xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban chuyên môn của cơ quan Tỉnh Đoàn; phối hợp với các địa phương rà soát nhu cầu, các công trình, phần việc cần thực hiện trong chiến dịch.

Theo kế hoạch, Tỉnh Đoàn đặt ra một số mục tiêu: Thực hiện ít nhất 10 công trình thanh niên tham gia xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”; mỗi cơ sở Đoàn tổ chức ít nhất 3 đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, cứu hộ giao thông;

Xây mới, khánh thành ít nhất 2 mái ấm thanh niên; trồng, chăm sóc ít nhất 100 nghìn cây xanh; xây dựng, sửa chữa ít nhất 10km đường điện trong phong trào “Thắp sáng đường quê”; hỗ trợ nâng cao năng lực số cho hơn 80 nghìn lượt thanh thiếu nhi, người dân;

Tổ chức cho 10.800 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế; mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập, duy trì ít nhất 3 câu lạc bộ Quan họ; tổ chức các lớp dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho 10 nghìn lượt thanh thiếu nhi; hỗ trợ ít nhất 2.500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Đến nay, tất cả hoạt động từ tỉnh đến cơ sở đều được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung, phương thức tổ chức, phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Trần Anh