Nhà thầu không tham gia đấu thầu, bệnh viện thiếu thuốc điều trị ung thư trầm trọng
(CLO) Thuốc Vincristin là thuốc dùng trong điều trị ung thư nhưng hiện nay nhiều bệnh viện muốn mua cũng không mua được vì nhà phân phối không tham gia đấu thầu.
Theo phản ánh của người nhà người bệnh, hiện có tình trạng bệnh viện không có thuốc Vincristin để điều trị ung thư. Điều đáng lo ngại đây là thuốc rất quan trọng trong điều trị ung thư cho bệnh nhân.
Anh Nguyễn Văn Cường, người nhà của bệnh nhân cho biết, bác sĩ chỉ định thuốc và bảo người nhà đi tìm kiếm thuốc nhưng với điều kiện đó phải là thuốc ở các viện công, được mua đúng quy trình.

Thiếu thuốc điều trị ung thư tại bệnh viện tuyến Trung ương đang gây khó khăn cho công tác khám chữa bệnh (ảnh minh họa - nguồn internet).
Anh Nguyễn Văn Cường đã nhờ ngoại giao đủ nơi nhưng việc mua thuốc hết sức khó khăn. Trái ngược với viện công khan hiếm thuốc thì viện tư lại có đủ thuốc để điều trị.
Trước thực trạng trên, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã tìm hiểu và thấy rằng, nguyên nhân xuất phát từ việc các bệnh viện tổ chức đấu thầu mua thuốc nhưng các nhà thầu không tham gia, hiện không có cách nào để mua thuốc phục vụ điều trị. “Bác sĩ không có thuốc không khác nào ra trận tuyến hết đạn” - một bác sĩ tâm sự.
Theo lãnh đạo một bệnh viện, trước đây các nhà thầu bán tại các bệnh viện công, một lọ thuốc Vincristin giá chưa tới 100 nghìn đồng. Với mức giá đó, người bệnh rất dễ tiếp cận thuốc. Nhưng hiện nay, ngoài thị trường giá được thổi lên 500 nghìn đồng thậm chí 1 triệu đồng một lọ.
Hiện một số bệnh viện tư có thuốc để điều trị nhưng viện công lại không có thuốc. Nếu người nhà mua thuốc bên ngoài vào, bác sĩ điều trị không sử dụng vì lo sợ nguồn gốc thuốc không đảm bảo, nếu xảy ra tai biến y khoa thì bác sĩ không gánh hết trách nhiệm.
Chính vì lẽ đó, thuốc vẫn có trên thị trường nhưng có tiền cũng không mua được và có mua cũng không sử dụng được. Cách duy nhất hiện nay là chuyển người bệnh từ nơi không có thuốc sang nơi có thuốc.
Tuy nhiên, được biết hiện rất ít bệnh viện có thuốc và số lượng còn rất ít. Về lâu dài nếu không giải quyết được vấn đề sẽ dẫn đến tình trạng người bệnh không thể tiếp cận được thuốc trong điều trị, bác sĩ bó tay vì không thể có thuốc để điều trị bệnh nhân của mình.
Lãnh đạo bệnh viện này cũng cho biết họ cũng đã có công văn gửi Bộ Y tế phản ánh về tình trạng trên.
Liệu đằng sau sự việc thiếu thuốc Vincristin này có chăng đang có tình trạng găm thuốc, thổi giá hoặc lý do nào đó mà các nhà cung cấp thuốc không tham gia đấu thầu thuốc? Đây là thực trạng cần thiết phải được cơ quan quản lý trả lời sớm, tránh tình trạng vì thiếu thuốc mà hoạt động khám, chữa bệnh tại các bệnh viện công bị đình trệ.
Nhiều thuốc vẫn rất khó mua, ảnh hưởng đến công tác điều trị Mới đây, Bệnh viện Nhi trương ương cũng có Công văn số 756/BVNTW-Dược gửi Bộ Y tế. Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện có 8 mặt hàng thuốc không mua sắm được để phục vụ công tác khám và điều trị. Cụ thể là thuốc Vincristin 1mg (tiêm/tiêm truyền), Vinblastin 10mg (tiêm/tiêm truyền), Topotecan 4mg (tiêm/tiêm truyền), L-asparaginase Erwinia 10.000 IU (tiêm/tiêm truyền), Mercaptopurin 50mg (uống), Methotrexat 2,5mg hoặc 5mg (uống), Azathioprine 500mg (uống), Fludarabin phosphat 50mg (tiêm/tiêm truyền). |