Gia Lai: Khai trừ đảng 6 cán bộ, cựu cán bộ liên quan đến sai phạm tại dự án Thủy lợi Ia Mơ
(CLO) Huyện Chư Prông (Gia Lai) vừa khai trừ đảng đối với 6 đảng viên sai phạm liên quan đến dự án Thủy lợi Ia Mơ, trong đó có Chánh văn phòng UBND huyện Nguyễn Tiến Tạo.
6 cán bộ, cựu cán bộ bị khai trừ khỏi Đảng
Uỷ ban Kiểm tra huyện Chư Prông đã công bố quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Tiến Tạo - Chánh Văn phòng UBND huyện, nguyên Phó Phòng TN&MT huyện vì liên quan đến vụ án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại dự án hồ chứa Thủy lợi Ia Mơ.
Ngoài ông Tạo còn có ông Hà Ngọc Thẩn - cựu Trưởng ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện; ông Rơ Lan Chim - Bí thư xã Ia Mơ; Nguyễn Ngọc Ánh - chuyên viên Phòng TN&MT; bà Nguyễn Thị Luyên và ông Quách Văn Lực - hai cựu nhân viên Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện cũng đã bị khai trừ ra khỏi Đảng.
Liên quan đến vụ án này, trước đó Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can liên quan đến sai phạm trong thực hiện thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư ở xã Ia Mơ, huyện Chư Prông.

Đại công trình thủy lợi Ia Mơ được xây dựng với vốn đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng tại huyện Chư Prông
Theo hồ sơ, vào năm 2016, huyện Chư Prông được tỉnh Gia Lai giao nhiệm vụ triển khai thực hiện việc thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ tái định cư trong dự án đầu tư hệ thống kênh nhánh thủy lợi Ia Mơ.
Với cương vị là Trưởng ban đền bù, ông Thẩn đã giao trách nhiệm cho Quách Văn Lực đi kiểm kê thực tế diện tích đất và tài sản trên đất của người dân dọc hệ thống kênh Đông - Tây (thuộc Dự án công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr, xã Ia Mơ).
Trong quá trình thực hiện, Lực biết các thửa đất của 10 hộ dân được Trung đoàn 710 bố trí ở tạm vào năm 2010, 2011 để ổn định đời sống, không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bồi thường, chuyển đổi nghề, đào tạo việc làm theo quy định.
Thế nhưng, Lực vẫn xin ý kiến Thẩn để lùi thời điểm sử dụng đất của 10 người dân này về trước năm 2008 nhằm đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ. Tiếp đó, Lực cùng Bùi Đình Hiếu lùi thời gian của 10 hộ dân này về các năm 2004, 2006, 2007, ghi thêm nguồn gốc đất là nhận chuyển nhượng để hợp thức hóa giấy tờ. Cùng thủ đoạn tương tự, Lực còn làm thêm bộ hồ sơ để ông Rơ Mah Nheng đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ của nhà nước.
Bị khởi tố vì tin tưởng cấp dưới
Nhận hồ sơ từ cán bộ địa chính xã, ông Rơ Lan Chim (nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Mơ) không kiểm tra lại nguồn gốc đất, thành phần hồ sơ mà ký xác nhận trong tờ khai nguồn gốc đất, không đúng với thực tế để các hộ dân được nhận hỗ trợ, đền bù.

Một căn nhà xây dựng không phép trên tuyến kênh dự án
Những hồ sơ này sau khi ký ở xã Ia Mơ được chuyển lên Phòng TN&MT huyện Chư Prông để kiểm tra, thẩm định. Tại đây, Nguyễn Tiến Tạo và Nguyễn Ngọc Ánh đã không phát hiện sự gian dối trong các hồ sơ của các hộ dân. Sau đó, Tạo đã ký đồng ý với phương án đền bù dẫn đến việc hỗ trợ trái quy định gần 1 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, từ tháng 6-12/2018, với cương vị là trưởng ban đền bù, giải phóng mặt bằng của huyện, Thẩn đã chỉ đạo bằng miệng cho Nguyễn Thị Luyên sử dụng tiền đền bù của 3 công trình để gửi trái phép vào 29 sổ tiết kiệm cá nhân mang tên Nguyễn Thị Luyên tại một số ngân hàng với tổng số tiền hơn 41 tỷ đồng, lãi phát sinh hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra, trong quá trình chi trả tiền cho các hộ dân bị giải phóng mặt bằng, Luyên còn chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng tiền của ngân sách nhà nước.
Trước những sai phạm trên, ông Hà Ngọc Thẩn bị truy tố tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và Sử dụng trái phép tài sản. Nguyễn Thị Luyên bị truy tố về tội Tham ô tài sản và Sử dụng trái phép tài sản.
Quách Văn Lực và Bùi Đình Hiếu cùng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Nguyễn Tiến Tạo; Nguyễn Ngọc Ánh và Rơ Lan Chim cùng bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Một số vùng tưới và hệ thống kênh nội đồng thuộc dự án còn vướng diện tích đất lâm nghiệp chưa được chuyển đổi
Được biết, đại công trình thủy lợi Ia Mơ được xây dựng với vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Dự án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt từ năm 2005 với mong muốn sẽ đưa vùng biên giới của huyện Chư Prông và một phần của huyện Ea Súp (Đăk Lăk) phát triển về kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh.
Theo thiết kế, công trình hồ thủy lợi Ia Mơ có diện tích mặt nước hơn 2.800ha, là một trong những đại công trình thủy lợi của Tây Nguyên. Dự kiến khi hoàn thành, công trình thủy lợi này sẽ tạo nguồn cấp tưới cho hơn 14.000ha đất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai và 4.000ha đất nông nghiệp của huyện Ea Súp.
Tháng 6/2021, dự án được đầu tư xây dựng 12 tuyến kênh nhánh để phục vụ tưới tiêu cho khoảng 1.000ha đất canh tác của người dân trên địa bàn xã Ia Mơ. Tuy nhiên, ngay sau đó có nhiều công trình không phép mọc lên trên các tuyến này nhằm nhận tiền đền bù.
Cụ thể, nhiều căn nhà được xây dựng bằng ván cũ, mái lợp tôn được dựng lên trên đường quy hoạch tuyến kênh. Mỗi căn nhà có diện tích hơn 100m2, chỉ có bộ khung nhà, bên trong trống trơn.