Châu Á sẽ thống trị công suất tái hóa khí LNG toàn cầu đến năm 2028
(CLO) Theo công ty dữ liệu và phân tích hàng đầu GlobalData, châu Á sẽ tiếp tục thống trị việc bổ sung công suất tái hóa khí LNG toàn cầu, đóng góp khoảng 68% tổng công suất bổ sung trong giai đoạn 2024 – 2028.
Báo cáo mới nhất của GlobalData cho thấy châu Á dự kiến sẽ bổ sung tổng công suất tái hóa khí là 20 nghìn tỷ ft3 từ các dự án xây dựng mới và mở rộng trong giai đoạn 2024 – 2028.
Bhargavi Gandham, nhà phân tích dầu khí tại GlobalData, nhận xét: “Trung Quốc và Ấn Độ sẽ chủ yếu thúc đẩy việc bổ sung công suất tái hóa khí LNG ở châu Á đến năm 2028, chiếm gần 60% tổng công suất bổ sung vào năm 2028”.
Ảnh minh họa: Oilprice.
“Nhu cầu khí đốt ngày càng tăng từ các ngành công nghiệp và trong nước cùng nhu cầu tăng tỷ trọng khí đốt trong hỗn hợp năng lượng đang thúc đẩy việc bổ sung công suất tái hóa khí ở các quốc gia này”, nhà phân tích nhấn mạnh thêm.
Trung Quốc sẽ thống trị việc bổ sung tái khí hóa LNG ở châu Á đến năm 2028, chiếm gần 38% công suất bổ sung của khu vực vào năm 2028. Zhoushan II là dự án sắp tới lớn nhất trong nước, với công suất 584 tỷ ft3, tiếp theo là Huizhou, Yantai I và Yantai II, mỗi dự án có công suất 487 tỷ ft3.
GlobalData xác định Ấn Độ là nước đóng góp lớn thứ hai vào việc bổ sung công suất tái khí hóa LNG ở châu Á, chiếm khoảng 21% công suất bổ sung vào năm 2028. Cảng Jaigarh ở tiểu bang Maharashtra là nhà ga tái khí hóa LNG sắp tới lớn nhất của đất nước với công suất 390 tỷ ft3. Dự án dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025, với H-Energy là nhà điều hành được chỉ định.
Ông Gandham kết luận: “Việt Nam đứng thứ ba ở châu Á, đóng góp khoảng 10% công suất tái khí hóa LNG bổ sung của khu vực trong giai đoạn triển vọng. Với công suất 487 tỷ ft3, Vũng Tàu thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là nhà ga tái hóa khí lớn nhất sắp ra mắt của cả nước và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2028”.
Lê Na (Theo LNG Industry)