Nga sắp bội thu nhờ giá năng lượng tăng cao
(CLO) Doanh thu năng lượng của Nga có thể đạt mức kỷ lục trong năm nay, được thúc đẩy bởi giá dầu xuất khẩu cao, theo tổ chức tư vấn kinh tế độc lập Viện Năng lượng và Tài chính (FIEF).
Dự đoán này được giám đốc nghiên cứu của FIEF Aleksey Belogoriev phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng Viễn Đông “Dầu khí Sakhalin” vào thứ Sáu (4/10).
Trong tháng 1 đến tháng 7 năm 2024, doanh thu từ xuất khẩu dầu đã tăng 63% so với cùng kỳ năm 2023, đạt tổng cộng 6,4 nghìn tỷ rúp (67,5 tỷ đô la), nhà nghiên cứu cho biết trong phiên họp về tương lai của xuất khẩu năng lượng của Nga.

Ảnh minh họa: Theo Oilprice
Trong khi đó, doanh thu khí đốt tăng 13% lên 1,2 nghìn tỷ rúp (12,6 tỷ đô la).
Theo nhận định của vị này, doanh thu dầu khí của Nga trong năm nay sẽ thấp hơn so với năm 2022 kỷ lục, trở thành mức cao thứ hai ghi nhận trong lịch sử.
Chuyên gia này đã trích dẫn mức tăng giá xuất khẩu dầu trung bình và doanh thu tương đối thấp được ghi nhận trong nửa đầu năm 2023.
Vào tháng 1, một thùng dầu thô Urals pha trộn hàng đầu của Nga có giá trung bình là 60 USD/thùng, nhưng sau đó giá tăng đều đặn, đạt 84 USD/thùng vào tháng 4. Vào tháng 7, giá dầu thô của Nga được giao dịch ở mức khoảng 80 USD/thùng.
Sự gia tăng này diễn ra bất chấp một loạt các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ, EU và các đồng minh áp đặt đối với Nga kể từ khi căng thẳng giữa Moscow và Kiev leo thang thành hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine vào năm 2022.
Các hạn chế bao gồm lệnh cấm vận đối với dầu thô của Nga vận chuyển bằng đường biển, cùng với mức giá trần 60 USD/thùng đối với các loại dầu thô khác.
Các nước EU đã không trừng phạt khí đốt tự nhiên của Nga nhưng thay vào đó bắt đầu tránh xa chúng. Để đáp trả, Moscow đã chuyển hướng nguồn cung cấp năng lượng của mình sang châu Á, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc, để bù đắp cho việc mất một số khách hàng phương Tây.
Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Tài chính Nga công bố hôm thứ Năm (3/10), doanh thu dầu khí của ngân sách Nga đã tăng 49,4% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ này kỳ vọng thu nhập từ dầu khí sẽ đạt 10,99 nghìn tỷ rúp (116 tỷ đô la) trong năm nay. Năm 2022, ngân sách Nga đã nhận được 11,586 nghìn tỷ rúp (165 tỷ đô la theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm đó) từ xuất khẩu năng lượng.
An Nhiên (Theo RT)