Quảng Bình: Trụ sở UBND phường gần 15 tỷ xây dựng dang dở rồi… “bỏ hoang”!

24/10/2024 14:00

(NB&CL) Công trình trụ sở UBND phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) có tổng vốn đầu tư 15 tỷ đồng đang trong quá trình hoàn thiện, bất ngờ dừng thi công hơn 1 năm nay, gây lãng phí, khiến người dân địa phương bức xúc.

Vừa qua, Báo Nhà báo và Công luận nhận được phản ánh của người dân phường Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) về việc sau gần 3 năm khởi công xây dựng, công trình trụ sở UBND phường Quảng Thọ được xây dựng tại tổ dân phố Minh Lợi vẫn còn dang dở, chưa thể hoàn thành đúng tiến độ. Đáng nói, nhiều hạng mục xây dựng có dấu hiệu xuống cấp, gây lãng phí, khiến người dân địa phương bức xúc.

Theo người dân sở tại, công trình có số vốn đầu tư lớn nhưng việc thi công chậm trễ đã gây lãng phí, cũng như chất lượng công trình không được bảo đảm. Trong khi đó, trụ sở làm việc hiện tại của phường Quảng Thọ (nằm sát Quốc lộ 1A) sử dụng gần 25 năm nay đã rơi vào tình trạng xuống cấp, các phòng chật chội, gây khó khăn trong quá trình làm việc của cán bộ và hoạt động giao dịch của người dân địa phương.

“Công trình trụ sở UBND phường Quảng Thọ được khởi công xây dựng mới từ nhiều năm trước. Ban đầu, tiến độ làm rất nhanh, không biết sau đó vì lý do gì mà lại không xây dựng nữa, bỏ dở giữa chừng, khiến ai nhìn vào trụ sở này cũng không khỏi tiếc nuối. Bao nhiêu tiền của đầu tư mà giờ chỉ để bỏ hoang thời gian dài như thế thật lãng phí”, anh Sơn - một người dân ở phường Quảng Thọ bức xúc nói.

Qua tìm hiểu của phóng viên, trụ sở mới phường Quảng Thọ được quy hoạch trên diện tích 2ha, gồm khuôn viên và các dãy nhà làm việc cho cán bộ phường, hội trường, sân bóng chuyền… Công trình được khởi công từ đầu năm 2022 với tổng dự toán gần 15 tỷ đồng, bao gồm ngân sách thị xã cấp (6 tỷ đồng) và vốn đối ứng của phường (gần 9 tỷ đồng). Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2024 nhưng đến thời điểm hiện tại thì rất khó, bởi nhiều hạng mục dang dở, ngày ngày “trơ gan cùng tuế nguyệt” hơn một năm nay.

quang binh tru so ubnd phuong gan 15 ty xay dung dang do roi bo hoang hinh 1

Công trình trụ sở phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) có tổng vốn đầu tư 15 tỷ đồng đang xây dang dở rồi bỏ hoang.

Theo ghi nhận của phóng viên, trụ sở mới của UBND phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) - là một công trình dãy nhà 2 tầng, hiện đã hoàn thành phần thô và đang trong quá trình hoàn thiện một số hạng mục. Điều khiến dư luận chú ý là trụ sở thi công dang dở rồi bất ngờ “bỏ hoang” thời gian dài gây lãng phí và xuất hiện hình ảnh nhếch nhác chưa từng thấy.

Bước vào bên trong dãy nhà làm việc, điều khiến ai cũng bất ngờ là xuất hiện một hàng rào thép gai giăng kín, với khung cảnh hoang tàn bên trong. Dọc hành lang cho đến bên trong các phòng chức năng, thay vì trở thành nơi làm việc cho cán bộ trong tương lai - lại trở thành nơi chứa đầy phân bò. Tất cả các phòng hầu như đều xuất hiện phân bò vương vãi, bốc mùi hôi hám, nhếch nhác. Một số bức tường đã có dấu hiệu nứt nẻ, xuống cấp...

Không gian bên ngoài, cỏ dại mọc um tùm, vật liệu được tập kết ngổn ngang càng làm tăng thêm cảm giác hoang phế.

Được biết, dự án xây dựng mới trụ sở UBND phường Quảng Thọ là một phần trong kế hoạch phát triển hạ tầng đô thị của thị xã Ba Đồn. Tuy nhiên, với số tiền đầu tư lớn nhưng lại bị bỏ hoang như hiện tại, người dân không khỏi lo lắng về tình trạng lãng phí ngân sách và chất lượng quản lý công trình.

Ông Nguyễn Văn Hữu - Chủ tịch UBND phường Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) cho biết, nguyên nhân của việc công trình trụ sở đang xây dựng thì dừng dở dang, là do vướng mắc trong thủ tục đất đai.

Theo ông Nguyễn Văn Hữu lý giải, trước khi khởi công xây dựng công trình trụ sở mới, toàn phường có hơn 7ha đất 5% (do Nhà nước quản lý). Khi chọn vị trí xây dựng hiện tại (trước đây là đất trồng mía), cán bộ và người dân địa phương đều cho rằng đây là phần đất 5% thuộc quyền quản lý của phường. Tuy nhiên, sau đó kiểm tra lại thì đây là đất nông nghiệp được người dân sử dụng trồng trọt ổn định từ trước tháng 7/2014.

Theo quy định thì phải thu hồi, đền bù cho người dân. Việc xác định nhầm nguồn gốc đất là do lịch sử trước đây để lại. Hiện, địa phương đang hoàn thiện các thủ tục, trình hồ sơ các cấp có thẩm quyền để thu hồi, cấp giấy phép và thi công trở lại bảo đảm đúng tiến độ.

Giải thích về cảnh nhếch nhác trong trụ sở mới, ông Hữu nói, thời điểm mưa lũ, có hộ dân trên địa bàn kinh doanh bò số lượng lớn đã đưa bò vào đó nhốt tạm để tránh, nên mới xảy ra hiện tượng trên.

Thiết nghĩ, chính quyền phường Quảng Thọ và thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cần sớm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục của các hạng mục còn thiếu và nhanh chóng đưa trụ sở mới vào hoạt động. Đồng thời, cần có các biện pháp bảo vệ công trình để tránh tình trạng xuống cấp và hoang phế thêm.

Trần Phong