Bộ phim 'Võ sĩ giác đấu II' sắp trở lại màn ảnh

29/10/2024 10:08

(CLO) Gladiator có tên tiếng Việt là “Võ sĩ giác đấu” - một tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của đạo diễn Ridley Scott sắp trở lại, hứa hẹn tạo sức hút lớn tới khán giả là “tín đồ” của phim ảnh trên toàn thế giới.

Bối cảnh được dàn dựng chuyên nghiệp, công phu

Bộ phim "Võ sĩ giác đấu" được đạo diễn Ridley Scott quay tại bối cảnh thời kỳ Đế chế La Mã dưới triều đại của Hoàng đế Marcus Aurelius. Diễn viên chính trong phim là Maximus Decimus Meridius (Russell Crowe) - một vị tướng tài lập nhiều chiến công và nhận được sự trọng dụng của Hoàng đế. 

Lòng tràn đầy đố kỵ, Commodus (Joaquin Phoenix), con trai của Marcus Aurelius sau khi lên ngôi đã cho giết hại cả gia đình của Maximus. Bản thân vị tướng bị đem đi xử tử. Sau khi trốn thoát, Maximus rơi vào cảnh nô lệ, buộc phải trở thành võ sĩ giác đấu trong cuộc hành trình tìm kiếm công lý và trả thù. 

bo phim vo si giac dau ii sap tro lai man anh hinh 1

Cuộc đời bi tráng của nhân vật chính Maximus. Ảnh: Chụp màn hình

Trong bộ phim này, đạo diễn Ridley Scott đưa người xem vào những trận chiến khốc liệt, những âm mưu chính trị và đấu trường đẫm máu. Ở đó, nam chính Maximus không chỉ đấu tranh để sinh tồn mà còn quyết tâm giành lại danh dự đã mất. Hành trình đó đã vén bức màn hé lộ sự thối nát của quyền lực hoàng gia. 

Bộ phim tâm huyết của đạo diễn Ridley Scott có tất cả mọi yếu tố mà khán giả chờ đợi ở một tác phẩm sử thi. Với bối cảnh hoành tráng, hiệu ứng hình ảnh đỉnh cao, cốt truyện hấp dẫn, kết hợp mượt mà các yếu tố hành động, lãng mạn... Để có được thành công cả trên mặt trận phòng vé lẫn được lòng giới chuyên môn, "Võ sĩ giác đấu" là tinh hoa của cả một đội ngũ phải kể tới như “thuyền trưởng” Ridley Scott, dàn diễn viên đình đám lẫn bộ phận hiệu ứng, âm nhạc… 

Điểm nhấn của phim, đấu trường chính là nơi tôn vinh bạo lực, nơi con người và động vật bị ép phải chiến đấu đến chết để giải trí cho đám đông khát máu. Nơi hưng phấn nhất cũng chính là nơi đạo đức suy đồi nhất, con người trở nên tàn bạo nhất. Phim sẽ không thể thành công nếu thiếu đi sự đóng góp của các diễn viên tài năng. Russell Crowe đã xuất sắc đưa Maximus trở thành một nhân vật đa chiều, biến "Võ sĩ giác đấu" - bất chấp những set quay hoành tráng - trở thành câu chuyện tinh tế và bi thảm.

bo phim vo si giac dau ii sap tro lai man anh hinh 2

Dàn diễn viên bằng thực lực luôn tạo sức hút cho khán giả. Ảnh: Chụp màn hình

Người xem "Võ sĩ giác đấu II" sẽ nhận ra nam chính Maximus là một vị tướng dũng mãnh, một người cha, người chồng tan vỡ và một chiến binh giàu trắc ẩn. Russell Crowe biến khoảnh khắc trong phim trở thành bất tử, như câu thoại nổi tiếng của Maximus. Có lẽ, giải Oscar dành cho Nam chính xuất sắc nhất chính là minh chứng cho vai trò của nam diễn viên này trong thành công của bộ phim.

Đối trọng của Russell Crowe trên màn ảnh là Joaquin Phoenix cũng không hề kém cạnh khi “biến hình” trở thành một bạo chúa tuyệt vọng tìm kiếm sự công nhận của cha mình. Nam diễn viên mang đến cho Commodus sự pha trộn giữa yếu đuối và tàn nhẫn, cái tôi mong manh của hắn bộc lộ bằng cảm xúc cực đoan, sự giận dữ, ganh ghét và sợ hãi. Commodus của Phoenix như bức họa tương phản của Maximus từ Russell Crowe. Trong khi, nam chính Maximus đại diện cho danh dự và lòng trung thành, Commodus của Phoenix là định nghĩa của sự độc ác, bất an và khát khao quyền lực.

Chính vì vậy, bộ phim "Võ sĩ giác đấu" là một thành công lớn về mặt phê bình và thương mại, thu về hơn 460 triệu đô la tại phòng vé toàn cầu. Bộ phim nhận được cơn mưa giải thưởng bao gồm 5 giải Oscar bao gồm chiến thắng hạng mục Phim hay nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Russell Crowe), và 12 đề cử Oscar nói chung. Tác phẩm giành được 2 giải Quả cầu vàng cùng 4 giải BAFTA. 'Võ sĩ giác đấu' được ca ngợi như một trong những bộ phim sử thi xuất sắc nhất của điện ảnh hiện đại.

PV