Bốn bệnh nhân nguy kịch được cứu sống nhờ tạng hiến của một người bệnh chết não

29/10/2024 09:47

(CLO) Một nam bệnh nhân không may bị bệnh và chết não, trước sự vận động của y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai người nhà của anh đã đồng ý hiến tạng. Nhờ có tim, gan, thận của người hiến tạng đã có 4 bệnh nhân nguy kịch được cứu sống.

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tạng của anh Lê Tiến S. 36 tuổi, ở Hà Nam đã được gia đình đồng ý hiến tặng sau khi anh S. đã chết não.

Bác sĩ Vũ Văn Giáp - Phó Giám Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý với sự chỉ đạo và đồng hành của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, người bệnh đã được đánh giá chết não theo đúng quy trình nghiêm ngặt lấy tạng và ghép tạng.

bon benh nhan nguy kich duoc cuu song nho tang hien cua mot nguoi benh chet nao hinh 1

Hiến tạng là một nghĩa cử cao đẹp của người bệnh và người nhà bệnh nhân (ảnh nguồn Bệnh viện Bạch Mai).

Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và hơn 100 y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai chia thành 4 ekip đã tiến hành phẫu thuật lấy tạng của người bệnh để chuyển giao cho người nhận.

Trái tim bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để tiến hành ghép tim cho một bệnh nhân suy tim. Sau thời gian 4h30 phút tim ngừng bao gồm cả 60 phút với 5 đường nối, trái tim người hiến đã bắt đầu hồi sinh kỳ diệu, đem lại sự sống cho bệnh nhân nam 39 tuổi quê Đà Nẵng bị bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối, đang tính từng ngày sống.

Gan được chuyển về bệnh viện Trung ương Quân Đội 108 để ghép cho bệnh nhân suy gan giai đoạn cuối. Và 2 thận được ghép tại Bệnh viện Bạch Mai cho 2 người bệnh suy thận giai đoạn cuối, đang phải chạy thận, lọc máu nhiều năm. Các bệnh nhân được tiến hành ghép tạng ở 3 bệnh viện, hiện nay đang trong quá trình phục hồi tốt.

Phát biểu trong “Chương trình trao đổi thông tin về công tác vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người” tổ chức chiều ngày 28/10 tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện đã xúc động nói lời tri ân sâu sắc trước anh linh người mất và lời cảm ơn chân thành nhất của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai với người bệnh, với gia đình người bệnh.

Từ nay trở đi, bệnh viện coi gia đình bệnh nhân như là những thành viên thân thiết trong “Ngôi nhà chung”, được quan tâm chăm sóc về sức khỏe, động viên về tinh thần, vợ người bệnh sẽ được tạo điều kiện làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai.

PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh: Trong suốt quá trình vận động và thực hiện việc hiến - ghép mô tạng, Bệnh viện Bạch Mai đã nhận được sự quan tâm và phối hợp sát sao của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Việt Đức, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an TP Hà Nội, Hàng không Vietjet - Chi nhánh Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai rất trân trọng sự hỗ trợ đầy tâm huyết và trách nhiệm của các thầy, các chuyên gia, đồng nghiệp và các đơn vị ngoài ngành Y.

Trong thời gian tới, với thế mạnh đa chuyên khoa hoàn chỉnh và các mũi nhọn: Cấp cứu, Hồi sức, Nội, Ngoại khoa... Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục triển khai công tác Vận động hiến tạng, bộ phận cơ thể người, góp sức hồi sinh cuộc sống cho nhiều người bệnh.

Trinh Phúc